Việt Nam tụt hạng năng lực cạnh tranh

12/09/2012 03:15 GMT+7

Trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu 2012 do Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) công bố, Việt Nam đã bị tụt hạng.

Đầu tháng này, WEF vừa công bố bản báo cáo đầy đủ về năng lực cạnh tranh toàn cầu của các nền kinh tế trong năm 2012. Theo đó, Việt Nam đã tụt đúng 10 bậc từ hạng 65 trong năm 2011 xuống thứ 75. Với kết quả này, Việt Nam hơn được 2 nước Đông Nam Á khác trong nhóm được xếp hạng là: Singapore (2), Malaysia (25), Brunei (28), Thái Lan (38), Indonesia (50), Philippines (65), Việt Nam (75), Campuchia (85), Đông Timor (136).

Trong số 144 nền kinh tế được xếp hạng, Thụy Sĩ tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng và Singapore tiếp tục phong độ ổn định với vị trí số 2. Nhìn chung, danh sách “top 10” không quá xáo trộn khi các nền kinh tế dẫn đầu chẳng thay đổi quá lớn về xếp hạng cạnh tranh. Tuy nhiên, nhóm 5 nền kinh tế mới nổi BRICS (gồm: Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) lại khá khác nhau về kết quả xếp hạng. Trong đó, Trung Quốc xếp cao nhất ở vị trí thứ 29, tiếp theo là Brazil xếp thứ 48, Nam Phi được xếp hạng 52, Ấn Độ là 59 và Nga cuối bảng trong nhóm BRICS với vị trí 67.

Ngoài ra, các nước tại khu vực phía nam châu u, đang ngụp lặn trong khủng hoảng, cũng không thể hiện được khả năng cạnh tranh mạnh mẽ, ví dụ như: Tây Ban Nha (36), Ý (42), Bồ Đào Nha (49), Hy Lạp (96).

Quay trở lại với Việt Nam, vị thứ 75 là kết quả của việc bị đánh giá thấp ở hầu hết trong 12 tiêu chí cơ bản mà WEF đề ra. WEF xếp hạng dựa trên việc đánh giá 3 bộ tiêu chí như sau: Nhóm điều kiện cơ bản, Nhóm chỉ số nâng cao hiệu quả và Nhóm tiêu chí thúc đẩy sự đổi mới. Xét riêng từng nhóm chỉ số trên, Việt Nam lần lượt xếp hạng là: 91 (Nhóm điều kiện cơ bản), 71 (Nhóm chỉ số nâng cao hiệu quả) và 90 (Nhóm tiêu chí thúc đẩy sự đổi mới).

10 nền kinh tế dẫn đầu

Quốc gia

Xếp hạng năm 2012

Xếp hạng năm 2011

 

Thụy Sĩ    

1

1

Singapore

2

2

Phần Lan

3

4

Thụy Điển

4

3

Hà Lan   

5

7

Đức

6

6

Mỹ

7

5

Anh

8

10

Hồng Kông

9

11

Nhật Bản

10

9

Ngô Minh Trí

>> 9 ngân hàng được xếp hạng A về năng lực cạnh tranh
>> Việt Nam tụt 10 bậc xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu
>> Năng lực cạnh tranh của TP.HCM đang giảm
>> Việt Nam xếp hạng 80 về năng lực cạnh tranh
>> Chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
>> Lào Cai "soán" ngôi đầu của Đà Nẵng về năng lực cạnh tranh
>> Cần ưu tiên cho doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh
>> Việt Nam bị tụt 6 bậc về năng lực cạnh tranh
>> VN cần tạo bước đột phá mạnh mẽ về năng lực cạnh tranh
>> Hà Nội, TP.HCM tụt hạng về năng lực cạnh tranh
>> Nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp nữ
>> Năng lực cạnh tranh của cà phê VN còn yếu  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.