'Vàng tặc' khai thác trái phép ở khu vực mỏ vàng Bồng Miêu

03/04/2014 12:05 GMT+7

(TNO) UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu siết chặt quản lý tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu khi có nhiều đối tượng ngoài địa bàn thâm nhập khai thác trái phép trong thời gian mỏ này ngừng hoạt động.

(TNO) Ngày 3.4, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đã gửi yêu cầu đến các sở ngành, địa phương liên quan và Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu về việc chấm dứt tình hình phức tạp tại khu vực khai thác vàng trái phép.

Tình hình trật tự xung quanh khu vực nhà máy Bồng Miêu khá phức tạp do bị khai thác vàng trái phép - Ảnh: Besra cung cấp
Tình hình trật tự xung quanh khu vực nhà máy Bồng Miêu khá phức tạp do bị khai thác vàng trái phép
- Ảnh: Besra cung cấp
 

Theo đó, thời gian Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu tạm ngừng hoạt động, nhiều đối tượng trong và ngoài địa phương đã tập trung khai thác vàng trái phép ở khu vực do công ty này quản lý.

“Kẽ hở” này có trách nhiệm của công ty trong việc buông lỏng quản lý.

Đặc biệt, theo đánh giá của địa phương, việc khai thác trái phép còn mở rộng sang khu vực giáp ranh giữa xã Tam Lãnh (huyện Phú Ninh, địa bàn khai thác của mỏ vàng Bồng Miêu) với xã Trà Cót (huyện Bắc Trà My), xã Tam Sơn (huyện Núi Thành) và xã Tiên Lập (huyện Tiên Phước).

Tình trạng mở rộng địa bàn khai thác chui của vàng tặc đã khiến an ninh trật tự ở huyện Phú Ninh diễn biến phức tạp hơn.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã ra hạn chót đến trước ngày 30.3, Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh phải trực tiếp chỉ huy truy quét hoạt động khai thác vàng trái phép tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu.

Chỉ trong gần 3 tháng sau Tết Nguyên đán, lực lượng liên ngành huyện Phú Ninh đã tổ chức đẩy đuổi hơn 700 người khai thác trái phép ra khỏi khu vực nhạy cảm nay, nhưng vẫn không kiểm soát được tình hình.

Việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa cấp trở lại giấy phép xuất khẩu vàng cho 2 nhà máy khai thác vàng thuộc Tập đoàn Besra tại Quảng Nam (hết hạn từ tháng 12.2013) được hy vọng sẽ góp phần giúp ổn định tình hình, sau thời gian công ty khai thác vàng ở Bồng Miêu và Phước Sơn gặp nhiều trở ngại do vướng nợ hoặc hầm lò bị ngập lụt.

H.X.Huỳnh

>> Chốt chặn 24/24 để bảo vệ mỏ vàng Bồng Miêu
>> Nước ngập hầm lò, hàng trăm công nhân mỏ vàng Bồng Miêu nghỉ việc
>> Lập 2 xưởng tận thu tại mỏ vàng Bồng Miêu
>> Cánh đồng vàng Bồng Miêu
>> Mỏ vàng Bồng Miêu lại bị tấn công cướp quặng
>> Hỗ trợ 2 cán bộ bị thương khi truy quét vàng tặc
>> Nổ bình hơi khi truy quét vàng tặc, hai người bị thương nặng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.