Vàng Bảo Tín Minh Châu “đại hạ giá”

17/11/2011 19:53 GMT+7

(TNO) Trong khi đa số các thương hiệu vàng kiên trì giữ giá thì Bảo Tín Minh Châu lại gần như “đại hạ giá”. Tính đến cuối giờ chiều 17.11, giá vàng Bảo Tín Minh Châu giữ giá thấp hơn gần 800.000 đồng/lượng so với vàng SJC.

(TNO) Ngày 17.11, giá vàng tiếp tục đi xuống, trong nước giảm 200.000 đồng/lượng, thế giới giảm gần 20 USD/ounce so với hôm qua.

Cuối giờ chiều nay, vàng SJC tại Hà Nội giao dịch ở mức 46,08 - 46,3 triệu đồng/lượng, tăng nhẹ so với lúc 9 giờ sáng nhưng vẫn thấp hơn hôm qua xấp xỉ 200.000 đồng/lượng.

Vàng miếng SBJ của Công ty vàng bạc đá quý Sacombank vẫn giữ nguyên mức giá mở cửa đầu ngày là 46,1 - 46,3 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng Phượng Hoàng PNJ - DongA bank của công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận chốt ngày ở mức 46,08 - 46,3 triệu đồng/lượng.

 
Giao dịch trầm lắng khi giá vàng giảm - Ảnh: Lê Quân

Trong khi đa số các thương hiệu vàng kiên trì giữ giá thì Bảo Tín Minh Châu lại gần như “đại hạ giá” vàng với giá chốt phiên 45,35 - 45,55 triệu đồng/lượng. So với giá chiều qua, giá vàng Bảo Tín Minh Châu tiếp tục giảm gần 300.000 đồng/lượng. Tính đến cuối giờ chiều nay, giá vàng Bảo Tín Minh Châu giữ giá thấp hơn gần 800.000 đồng/lượng so với vàng SJC.

Trong những ngày vừa qua có khá nhiều người đi bán vàng miếng của Bảo Tín Minh Châu gây ra tình trạng doanh nghiệp thiếu tiền đồng, buộc phải hạ giá giao dịch xuống để hãm lực người dân bán ra. Đại diện Bảo Tín Minh Châu cũng xác nhận, người đi bán luôn chiếm từ 80 - 90% lượng giao dịch trong ngày.

Chiều nay, những thương hiệu vàng khác như PNJ, SJC… cũng cho hay, lượng người bán nhiều hơn mua, mặc dù lượng giao dịch không nhiều.

Một số nhà đầu tư nhận định, giá vàng thế giới đang chịu sức ép từ đồng đô la Mỹ và có xu hướng tiếp tục giảm trong một vài ngày tới.

Cuối ngày, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 1.760 USD/ounce, thấp hơn giá trong nước trên dưới 1,5 triệu đồng/lượng.

Tỷ giá niêm yết trong các ngân hàng thương mại Vietcombank và Vietinbank vẫn ổn định ở mức 21.005 - 21.011 đồng/USD.

Lê Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.