Vận dụng mô hình động trong nghiên cứu về kinh tế

23/11/2013 03:00 GMT+7

Ngày 21 và 22.11, Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) phối hợp với ĐH Queensland (Úc), ĐH Quốc gia Úc và ĐH Kobe (Nhật Bản) tổ chức hội thảo châu Á - Thái Bình Dương về chủ đề “Phân tích động trong kinh tế”.

Thời gian gần đây, các nhà kinh tế học thuộc nhiều lĩnh vực đã nhận thức được giá trị của việc vận dụng mô hình động thay vì các mô hình tĩnh để nắm bắt và thể hiện chính xác những đặc tính cần thiết của hệ thống kinh tế học hiện đại.

Cũng trong hôm qua, hội nghị toàn quốc về điều khiển và tự động hóa (VCCA) đã diễn ra tại Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng. Hơn 220 báo cáo khoa học của 382 tác giả đã được báo cáo tại hội nghị.

Đăng Nguyên - Diệu Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.