Ưu tiên vốn cho các công trình trọng điểm

22/07/2013 03:00 GMT+7

Báo cáo của Bộ GTVT cho biết, tính đến hết quý 2/2013, nhiều dự án giao thông đã giải ngân hết vốn.

Theo Bộ GTVT, do kinh tế khó khăn chung nên nguồn vốn Chính phủ giao Bộ năm 2013 rất thấp, sau khi hoàn số vốn đã ứng từ năm 2012, số vốn lại còn thấp hơn cả số vốn được giao năm 2012, khiến nhiều dự án quan trọng, cấp bách, kể cả các dự án có khả năng hoàn thành năm 2013 cũng không đủ vốn để thi công.

QL1 sẽ là công trình được ưu tiên tập trung vốn từ nay đến cuối năm - d
QL1 sẽ là công trình được ưu tiên tập trung vốn từ nay đến cuối năm - Ảnh: Ngọc Thắng 

Trong 6 tháng đầu năm 2013, các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước đã thực hiện được khoảng 6.507/6.277 tỉ đồng được giao, dự án sử dụng vốn nước ngoài thực hiện được khoảng 4.589/3.005 tỉ đồng kế hoạch được giao, các dự án sử dụng vốn trái phiếu chính phủ đã thực hiện được khoảng 3.850/7.252 tỉ đồng.

Bộ GTVT đã kiến nghị Chính phủ cho ứng trước 10.780 tỉ đồng kế hoạch vốn năm 2014 từ nguồn ngân sách nhà nước để tiếp tục thực hiện các dự án. Để có đủ vốn hoàn thành công trình vào cuối năm nay, cuối tháng 4.2013 Bộ GTVT cũng đã kiến nghị chính phủ cho ứng trước 5.800 tỉ đồng từ nguồn trái phiếu chính phủ. Bộ GTVT cho biết từ nay đến cuối năm sẽ tập trung vốn hoàn thành các dự án quan trọng như đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, Nội Bài - Lào Cai, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, hoàn thành mở rộng một số đoạn thuộc QL1, QL14.

Đình Mười

>> Mời báo chí, người dân giám sát công trình trọng điểm
>> Tập trung vốn cho các công trình trọng điểm
>> Công trình trọng điểm vướng giải tỏa và thiếu vốn
>> Khánh thành các công trình trọng điểm ở Cà Mau
>> Nhiều công trình trọng điểm tại TP.HCM thiếu vốn, mặt bằng
>> Các công trình trọng điểm TP.HCM ì ạch, đội vốn
>> TP.HCM tập trung hoàn thành các công trình trọng điểm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.