USD tăng sát giá trần

05/05/2015 11:25 GMT+7

(TNO) Sáng nay 5.5, đồng đô la trong nước tiếp tục đà tăng giá lên mức 21.670 đồng, áp sát mức giá trần quy định là 21.673 đồng.

(TNO) Sáng nay 5.5, USD trong nước tiếp tục đà tăng giá lên mức 21.670 đồng, áp sát mức giá trần quy định là 21.673 đồng.

USD-tang-giaUSD tăng sát giá trần xuất phát từ yếu tố tâm lý - Ảnh: Ngọc Thắng

Trên bảng niêm yết, các ngân hàng thương mại tiếp tục nâng giá USD cả chiều mua vào và bán ra. Sáng nay 5.5, tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank), giá mua 1 USD được điều chỉnh tăng thêm 10 đồng so với ngày 4.5, lên 21.600 đồng. Cũng mức tăng này, chiều bán ra được Vietcombank niêm yết ở mức 21.660 đồng. Ngân hàng TMCP Kỹ thương (Techcombank) điều chỉnh mạnh tay hơn, khi nâng giá mua vào lên 21.610 đồng/USD (tăng 15 đồng so với ngày trước đó), chiều bán ra cũng tăng tương tự, 21.670 đồng (tăng 15 đồng/USD).

Mặc dù các nhà băng đồng loạt tăng giá USD, nhưng Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng ở mức 21.458 đồng/USD. Với biên độ dao động 1% theo quy định, tức giá trần 21.673 đồng/USD, hiện nay giá bán của các ngân hàng chỉ còn cách giá trần đúng 3 đồng/USD.

Sóng đầu cơ nhỏ

Tín hiệu tăng giá của USD thời gian gần đây, theo tiến sĩ Nguyễn Đức Độ (Viện Kinh tế - Tài chính), chủ yếu xuất phát từ tâm lý đầu cơ. Bởi trước đó, Ngân hàng Nhà nước khẳng định năm nay cán cân thanh toán tổng thể khả năng thặng dư 2,8 tỉ USD. Cùng với đó, dự trữ ngoại hối cũng đạt mức kỷ lục khoảng 35 tỉ USD. Tuy nhiên, do cơ quan này “bắn” đi thông điệp năm nay vẫn có thể điều chỉnh tỷ giá thêm 2%, nên thị trường luôn chờ đợi tâm lý tăng giá bất cứ lúc nào. “Tất nhiên với khoảng trống hẹp này, các nhà đầu cơ chỉ có thể tạo ra con sóng nhỏ với biên độ dao động rất nhỏ”, chuyên gia này nhận định.

Đồng quan điểm trên, tiến sĩ Cao Sĩ Kiêm, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng cho rằng, hiện tại nguồn cung USD vẫn khá dồi dào và hoàn toàn có khả năng đáp ứng các nhu cầu trên thị trường. Dẫu vậy, việc USD tăng áp sát giá trần cho thấy áp lực không hề nhỏ. Nguyên nhân, do nhập siêu tăng vọt lên 3 tỉ USD trong 4 tháng đầu năm, thông tin Chính phủ yêu cầu các Bộ tính toán phương án cho ngân sách nhà nước vay Quỹ dự trữ ngoại hối… Những tín hiệu này đánh mạnh vào tâm lý đầu cơ, đẩy tỷ giá tăng lên.

USD biến động tăng khá nhanh và mạnh nhưng sáng nay Ngân hàng Nhà nước vẫn chưa có động thái cụ thể. Trước đó, ngày 7.1.2015, cơ quan này đã điều chỉnh tỷ giá tăng 1% trong mục tiêu 2% đặt ra cho cả năm 2015. Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước khẳng định, tỷ giá tăng thời gian qua chủ yếu xuất phát từ yếu tố tâm lý, cung - cầu USD không có gì bất thường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.