USD ngân hàng, tự do cùng tăng

21/10/2011 10:09 GMT+7

(TNO) Tỷ giá liên ngân hàng sáng nay (21.10) tiếp tục tăng thêm 10 đồng, lên 20.748 đồng/USD. Đây là lần tăng thứ 11 trong tháng. Từ ngày 5.10 đến nay, USD liên ngân hàng đã tăng tổng cộng 120 đồng, tương đương với 0,58%.

>> Tỷ giá tăng thêm 5 đồng
>> Tỷ giá tiếp tục tăng 10 đồng
>> Giá USD tăng, vàng giảm
>> Báo động rủi ro thanh khoản

Cùng đà tăng của tỷ giá liên ngân hàng, sáng nay, USD trong ngân hàng thương mại cũng đồng loạt được đẩy giá lên. Tại Vietcombank và Vietinbank, giá bán ra đẩy sát trần 20.955 đồng/USD, tăng 10 đồng so với hôm qua, chiều mua vào thấp hơn 5 đồng. Một số ngân hàng khác để giá mua vào thấp hơn khoảng 15-20 đồng/USD, bán ra tương tự.

 
USD tự do và ngân hàng cùng tăng giá trong sáng nay - Ảnh: Ngọc Thắng

Riêng trên thị trường tự do, đến sáng nay, USD tăng trở lại sau chuỗi ngày tương đối ổn định. Tại phố Hà Trung (Hà Nội), một số điểm thu đổi với giá 21.620-21.680 đồng/USD (mua-bán). So với hôm qua, mỗi đô la đã tăng khoảng 120 đồng mỗi chiều.

Tỷ giá liên tiếp tăng trong những ngày gần đây, song Ngân hàng Nhà nước vẫn khẳng định chủ trương không tăng tỷ giá quá 1% từ nay đến cuối năm sẽ đảm bảo.

Giá vàng sáng nay nhích nhẹ so với hôm qua. Lúc 9 giờ 45 phút, vàng miếng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn có giá mua-bán là 43,05-43,37 triệu đồng/lượng, tăng 250.000 đồng chiều mua và 270.000 đồng chiều bán so với giá chốt ngày hôm qua. Bảo Tín Minh Châu mua bán vàng rồng Thăng Long với giá 43,25-43,55 triệu đồng/lượng (mua-bán).

Trên thị trường quốc tế, giá vàng sau khi lùi sâu xuống dưới 1.610 USD/ounce vào phiên châu u, đến phiên châu Á lại nhích nhẹ. Lúc 9 giờ 50 phút (giờ VN), vàng giao ngay, theo bảng điện tử Kitco.com là 1.625 USD/ounce.

Lê Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.