Tỷ lệ thua kiện chống bán phá giá của VN là 70%

13/08/2009 00:09 GMT+7

Tại hội thảo Các quy định của EU và Mỹ về chống bán phá giá (CBPG) và thực tiễn do USAID, Dự án hỗ trợ thương mại đa biên Mutrap tổ chức ngày 12.8 tại TP.HCM, GS.TS Võ Thanh Thu, thành viên Hội đồng trọng tài quốc tế VN, cho biết tính đến hết tháng 7.2009, VN bị kiện CBPG 39 vụ, tỷ lệ thua kiện gần 70%, đứng thứ 7 trong 100 nước bị kiện nhiều nhất thế giới.

TS Thu đã nêu ra 8 hạn chế cần khắc phục để tránh việc các doanh nghiệp VN phải tham gia vào những vụ kiện CBPG mất thời gian, uy tín và tài chính. Chẳng hạn cơ chế chính sách có liên quan đến bán phá giá hàng nhập khẩu ban hành muộn và không đầy đủ, dẫn đến thiếu công cụ hợp pháp để tự vệ, bảo vệ hàng xuất khẩu; bộ máy quản lý CBPG chưa mang tính chuyên ngành; đa số doanh nghiệp xuất khẩu chưa có chiến lược đáp ứng yêu cầu hội nhập... Trong đó, quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất nhập khẩu của VN còn yếu, khiến sự phát triển của các ngành hàng mang tính tự phát cao, xuất khẩu hàng hóa đi một nơi - nguyên phụ liệu nhập từ một nẻo.

N.Trần Tâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.