Trung Quốc phạt Mercedes-Benz 57 triệu USD vì ‘làm giá’

24/04/2015 22:51 GMT+7

(TNO) Trung Quốc vừa phạt hãng xe hơi cao cấp Mercedes-Benz của Đức gần 57 triệu USD vì tội “làm giá” liên quan đến các mẫu xe E-Class và S-Class, theo hãng tin UPI.

(TNO) Trung Quốc vừa phạt hãng xe hơi cao cấp Mercedes-Benz của Đức gần 57 triệu USD vì tội “làm giá” liên quan đến các mẫu xe E-Class và S-Class, theo hãng tin UPI.

Xe của hãng Mercedes-Benz tại một cuộc triển lãm ở Thượng Hải - Ảnh: AFP
Xe của hãng Mercedes-Benz tại một cuộc triển lãm ở Thượng Hải - Ảnh: AFP
Khoản phạt trên được đưa ra khi các nhà quản lý Trung Quốc đang mở rộng chiến dịch trấn áp các công ty nước ngoài về hành vi thao túng giá.
Trong một thông báo, cơ quan quản lý ở tỉnh Giang Tô nói rằng Mercedes-Benz và các đại lý trong vùng đã thực hiện những thỏa thuận độc quyền nhằm ấn định mức giá bán thấp nhất của các mẫu xe E-Class, S-Class và một số phụ tùng.
Hãng Mercedes-Benz đã chấp nhận quyết định trên và cho biết họ “nghiêm túc nhận trách nhiệm theo luật cạnh tranh”.
Vào năm 2014, hãng xe này bị phát hiện có liên quan đến hoạt động ấn định giá trong các dịch vụ hậu mãi, theo Tân Hoa xã.
Tờ The New York Times đưa tin Trung Quốc đã chĩa mũi dùi vào nhiều công ty nước ngoài vi phạm luật chống độc quyền. Vào tháng 2, nhà sản xuất chip Mỹ Qualcomm đã phải gánh một khoản phạt kỷ lục là 975 triệu USD.
Năm ngoái, các nhà quản lý Trung Quốc đã phạt các liên doanh với doanh nghiệp địa phương của các hãng Volkswagen và Fiat Chrysler tổng cộng 46 triệu USD vì tội làm giá.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.