Tre giống xuất ngoại

30/01/2012 00:51 GMT+7

Hàng chục ngàn cây tre nhân giống bằng kỹ thuật in vitro (nuôi cấy mô) được xuất sang Philippines đã mở ra triển vọng lớn cho ngành sản xuất cây giống ở TP.Đà Lạt.          

Trong khi ở thế giới chưa thấy nơi nào công bố thành công quy trình nhân giống đối với loài cây thân gỗ là tre bằng kỹ thuật in vitro, thì năm 2010, một cơ sở ở Đà Lạt đã xuất khẩu đến 20.000 cây tre giống sang Philippines bằng kỹ thuật này. Lâu nay, việc nhân giống bằng kỹ thuật in vitro hầu hết chỉ thực hiện trên các loài cây thân mềm như rau, hoa, cà rốt, khoai tây… nên việc Công ty CP công nghệ sinh học rừng hoa Đà Lạt nhân giống thành công cây tre được coi là bước đột phá trong ngành sản xuất này.

Giám đốc Nguyễn Đình Sơn nhớ lại: “Năm 2006, tình cờ tôi gặp một người Philippines sang Việt Nam tìm mua cây tre nuôi cấy mô. Nghe cũng lạ bởi tre là loài thân gỗ nên rất khó nhân giống bằng kỹ thuật in vitro và trên thế giới cũng chưa thấy ai công bố quy trình nào về nhân giống cây này. Sẵn có máu nghề nghiệp nên tôi bắt tay tìm hiểu, nghiên cứu. Đầu tiên, thử với mẫu tre tầm vông, mạnh tông nhưng gặp rất nhiều khó khăn vì là cây thân gỗ nên việc xử lý chồi để đưa vào nuôi cấy rất khó. Sau 2 năm thử nghiệm với rất nhiều quy trình khác nhau, cuối cùng công ty đã nhân thành công cây tre trong ống nghiệm”. 

Việc công ty nghiên cứu thành công “cây tre in vitro” mang lại hiệu quả kinh tế cao cho ngành sản xuất giống cây trồng (từ 1 chồi tre sau 2 năm có thể tạo ra cả triệu cây tre con). Tre in vitro khỏe mạnh, sạch bệnh, có khả năng phủ đồi trọc rất nhanh, chịu được gió bão, lụt lội, thân thiện với môi trường và có khả năng cung cấp nguồn thực phẩm (măng) nên rất nhiều đơn vị trên thế giới muốn đặt hàng. Ngay tại thị trường trong nước, mỗi năm Việt Nam cần khoảng vài chục triệu cây tre giống. Với giá bán hiện khoảng 7.000 đồng/cây giống, hiệu quả kinh tế của cây tre cao gấp đôi so với nhiều cây giống hoa, cây cảnh khác.

“Hiện nhiều đơn vị trong nước và các đối tác nước ngoài ở Philippines, Thái Lan, Indonesia đang đặt hàng nhưng công ty chưa dám nhận ngay vì không đủ hàng cung cấp. Công ty đang tập trung mở rộng phòng thí nghiệm và tạo nguồn dự trữ giống mẹ để năm 2012 này bắt đầu đưa ra thị trường khoảng 1 triệu cây giống/năm”, ông Sơn nói.

Gia Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.