Trái phiếu chính phủ sôi động trở lại

03/11/2015 07:01 GMT+7

Trong tháng 10, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã tổ chức đấu thầu huy động được hơn 24.900 tỉ đồng trái phiếu chính phủ (TPCP), tăng nhiều lần so với mức 2.628 tỉ đồng của tháng 9.

Trong tháng 10, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã tổ chức đấu thầu huy động được hơn 24.900 tỉ đồng trái phiếu chính phủ (TPCP), tăng nhiều lần so với mức 2.628 tỉ đồng của tháng 9.

Lãi suất trúng thầu trong tháng 10 cũng tăng nhẹ so với tháng 9, lãi suất kỳ hạn 3 năm ở mức 6,54 - 6,7%/năm, kỳ hạn 5 năm tăng từ 0,18 - 0,75%/năm, kỳ hạn 10 năm nhích nhẹ 0,4%, lãi suất kỳ hạn 15 năm không tăng, ở mức 7,65 - 7,9%/năm.
Theo Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC), thanh khoản hệ thống ngân hàng đang dồi dào là một trong những nguyên nhân khiến kênh đầu tư TPCP sôi động trở lại.
Ngoài ra, đề xuất của Chính phủ về việc phát hành trở lại TPCP kỳ hạn dưới 5 năm đang được kỳ vọng sẽ được Quốc hội sớm thông qua. Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài cũng tăng mua vào TPCP, tính chung trong tháng 9 và tháng 10, khối ngoại mua ròng hơn 5.800 tỉ đồng TPCP trên thị trường thứ cấp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.