Trái cây đặc sản khan hiếm

18/12/2014 03:00 GMT+7

Mấy ngày qua, ở ĐBSCL nhiều loại trái cây đặc sản như bưởi Năm Roi, xoài cát Hòa Lộc, bưởi da xanh đang sốt giá do nhu cầu chuẩn bị hàng tết tăng cao.

Mấy ngày qua, ở ĐBSCL nhiều loại trái cây đặc sản như bưởi Năm Roi, xoài cát Hòa Lộc, bưởi da xanh đang sốt giá do nhu cầu chuẩn bị hàng tết tăng cao.

Bưởi Năm Roi ở ĐBSCL đang có giá rất cao nhưng nguồn cung hiếm vì mất mùa

Bưởi Năm Roi ở ĐBSCL đang có giá rất cao nhưng nguồn cung hiếm vì mất mùa

Ngày 17.12, ông Nguyễn Văn Khanh, người trồng bưởi Năm Roi ở xã Phú Hữu (H.Châu Thành, Hậu Giang), cho biết giá bưởi cao hơn cùng kỳ năm trước khoảng 3.000 đồng/kg. Cụ thể, giá bưởi Năm Roi loại 1 là 15.000 - 16.000 đồng/kg, loại 2 là 12.000 - 13.000 đồng/kg. Riêng bưởi đang dưỡng bán tết, thương lái vào tận vườn đặt cọc tiền mua với giá 20.000 - 30.000 đồng/kg, nhưng nhà vườn không có nhiều hàng để bán. Theo ông Khanh, năm nay bưởi Năm Roi mất mùa nặng do thời tiết không thuận lợi, hoa bưởi tết bị rụng nhiều, tỷ lệ đậu trái đạt chưa tới 20%.

Tương tự, bưởi da xanh tại Bến Tre cũng đang hiếm hàng và giá đang ở mức cao là 35.000 đồng/kg (bán tại vườn). Ông Đàm Văn Hưng, chủ doanh nghiệp tư nhân Hương Miền Tây chuyên kinh doanh trái cây đặc sản tại H.Mỏ Cày Bắc, nhận định tết này các loại trái cây đặc sản sẽ sốt giá bởi khan hiếm hàng. Riêng bưởi da xanh có thể lên đến 60.000 - 80.000 đồng/kg. Ngoài ra, xoài cát Hòa Lộc cũng đang ở mức giá cao 70.000 - 75.000 đồng/kg, nhưng xoài để phục vụ tết sản lượng giảm 90%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.