TP.HCM hợp tác với Nhật, Singapore phát triển công nghệ vi mạch

15/03/2013 15:03 GMT+7

(TNO) Sáng 15.3, Hội Công nghệ vi mạch bán dẫn TP.HCM đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Công nghệ bán dẫn Nhật Bản và Hội Công nghệ bán dẫn Singapore về phát triển công nghệ vi mạch bán dẫn.

Mục đích chính của thỏa thuận này là nhằm hướng tới những cơ hội hợp tác thương mại giữa các bên.

Hội Công nghệ vi mạch bán dẫn TP.HCM vừa được thành lập theo quyết định của UBND TP.HCM. Đây là Hội đầu tiên trong cả nước về lĩnh vực vi mạch được thành lập.

Hội là một tổ chức xã hội tự nguyện của các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo, phổ biến, ứng dụng, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngành vi mạch bán dẫn tại TP. Qua đó nhằm tập hợp, đoàn kết, giúp đỡ nhau nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn ngành vi mạch bán dẫn.

Tại đại hội thành lập Hội Công nghệ vi mạch bán dẫn TP.HCM diễn ra cùng ngày, GS TSKH Đặng Lương Mô được bầu làm Chủ tịch danh dự và ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông là Chủ tịch Hội.

Mai Vọng

>> Thành lập Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam
>> Thành lập Hiệp hội cá tra Việt Nam
>> Doanh nghiệp chưa thể "dựa" vào hiệp hội
>> Nhiều bất đồng tại Hiệp hội Điều Việt Nam
>> Vinamilk gia nhập Hiệp hội Quản trị doanh nghiệp châu Á
>> Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng VN: Ngành điện chỉ quan tâm đến tăng giá
>> Hiệp hội Cao su Việt Nam thu hút hơn 200.000 lao động
>> Chầu văn có “hiệp hội”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.