Tổng giám đốc Vinamilk được vinh danh ở châu Á

03/03/2012 03:30 GMT+7

Tạp chí uy tín Forbes của Mỹ vừa công bố danh sách bình chọn 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất của khu vực châu Á. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vinamilk Mai Kiều Liên (ảnh) là đại diện duy nhất của Việt Nam có tên trong danh sách này, số còn lại đến từ các nền kinh tế Trung Quốc (21 người), Ấn Độ (8 người),Singapore (5 người), Hàn Quốc và Indonesia (cùng 4 người), Nhật Bản (3 người), Úc (2 người).

Tạp chí uy tín Forbes của Mỹ vừa công bố danh sách bình chọn 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất của khu vực châu Á. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vinamilk Mai Kiều Liên (ảnh) là đại diện duy nhất của Việt Nam có tên trong danh sách này, số còn lại đến từ các nền kinh tế Trung Quốc (21 người), Ấn Độ (8 người),Singapore (5 người), Hàn Quốc và Indonesia (cùng 4 người), Nhật Bản (3 người), Úc (2 người).

Ba quốc gia khối ASEAN là Philippines, Thái Lan và Việt Nam mỗi nước có một người được bình chọn. Hầu hết các gương mặt trong danh sách đều lãnh đạo doanh nghiệp có doanh thu từ 100 triệu USD trở lên. Họ là những phụ nữ đã vượt qua những rào cản lớn, trong đó bao gồm cả những định kiến về giới, để có được vị trí ngày hôm nay.

Theo phân tích của Forbes, bà Mai Kiều Liên là một CEO năng động của Vinamilk, người xây dựng công ty này trở thành một trong những thương hiệu sinh lời hàng đầu Việt Nam cũng như được biết tới khắp châu Á. Đây là lần đầu tiên Forbes công bố danh sách này và sắp tới họ sẽ soạn thảo danh sách thường niên này nhằm tôn vinh các nữ doanh nhân của khu vực châu Á ở mọi lĩnh vực.

Quang Thuần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.