Tồn đọng hàng trăm tấn ruốc vì thương lái ép giá

27/09/2011 00:27 GMT+7

Ngày 26.9, bà Trịnh Khởi Nghĩa, chủ doanh nghiệp tư nhân Tứ Hải (thị trấn Gành Hào, H.Đông Hải, Bạc Liêu) cho biết hiện có nhiều doanh nghiệp ở địa phương còn tồn đọng hàng trăm tấn ruốc không bán được do thương lái Hàn Quốc ép giá.

Ướp màu, phơi khô ruốc trước khi xuất khẩu

Thời gian qua, ruốc được xuất chủ yếu sang Hàn Quốc. Gần đây, có hàng chục thương lái Hàn Quốc qua Bạc Liêu đặt hàng. Khi phát hiện lượng ruốc ở địa phương khá lớn, nhiều thương lái đã đồng loạt ép giá các doanh nghiệp. Trước đây, họ đặt mua ruốc qua sơ chế từ 23.000 - 24.000 đồng/kg, nay giảm còn 13.000 đồng/kg, mức giá mà các doanh nghiệp xuất bán sẽ thua lỗ.

Do ruốc không xuất bán được, lượng ruốc tươi thu mua cũng sụt giảm và giá chỉ còn 2.000 - 3.000 đồng/kg.            

Tin, ảnh: Trần Thanh Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.