Tôm nuôi trước vụ chết hàng loạt

13/03/2013 12:05 GMT+7

(TNO) Ngày 13.3, ông Trần Văn Hưng, Trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển nông thôn H.Núi Thành (Quảng Nam) cho biết, ít nhất 40/160 ha diện tích tôm nuôi thả trước vụ đã chết.

Trong đó, hai địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất là xã Tam Hòa và Tam Tiến. Riêng xã Tam Tiến có đến gần 20 ha tôm thẻ chân trắng chết hàng loạt, ước thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Tôm nuôi trước vụ chết hàng loạt
Người nuôi tôm tại Quảng Nam cải tạo lại hồ nuôi trước khi thả giống

“Việc tôm nuôi thả trước lịch (theo quy định là ngày 1.3 - PV) bị chết hàng loạt là điều đã được dự báo trước. Bởi vào thời điểm trước lịch, trong các hồ nuôi thường có nhiều mầm bệnh. Nếu không xử lý tốt dịch bệnh sẽ lây lan rất nhanh”, ông Hưng nói.

Theo ông Hưng, ngoài nguyên nhân trên, việc nguồn con giống không được kiểm soát chặt chẽ, nguồn nước không đảm bảo yêu cầu cũng khiến tôm nuôi chết.

Trước thực trạng này, Phòng Nông nghiệp Phát triển nông thôn H.Núi Thành đã ra khuyến cáo người nuôi tôm cần thực hiện tốt việc xử lý môi trường nước và thả tôm nuôi đúng lịch thời vụ.

Tuy nhiên, sau thiệt hại quá lớn, hiện nhiều người nuôi tôm tại địa phương này vẫn dè dặt thả giống.

Tin, ảnh: Hoàng Sơn

>> Điêu đứng vì tôm chết
>> Tôm chết hàng loạt ở Phú Yên
>> Tôm chết trắng ao do nghi bị đầu độc
>> Lao đao vì tôm chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.