Tình hình Hy Lạp chưa có lối ra, giá vàng tiếp tục tăng

07/07/2015 10:31 GMT+7

(TNO) Giá vàng thế giới tiếp tục tăng trong phiên giao dịch 6.7, có lúc lên mức cao nhất 1.174 USD/ounce, khi nhà đầu tư mua vàng là để giữ an toàn trước mối lo vấn đề tài chính của Hy Lạp, sau khi người dân nước này từ chối một loạt chính sách thắt lưng buộc bụng mà các quốc gia chủ nợ yêu cầu thực hiện để có được gói cứu trợ tài chính mới.

(TNO) Giá vàng thế giới tiếp tục tăng trong phiên giao dịch 6.7, có lúc lên mức cao nhất 1.174 USD/ounce, khi nhà đầu tư mua vàng là để giữ an toàn trước mối lo vấn đề tài chính của Hy Lạp, sau khi người dân nước này từ chối một loạt chính sách thắt lưng buộc bụng mà các quốc gia chủ nợ yêu cầu thực hiện để có được gói cứu trợ tài chính mới.

Thêm vào đó, đồng USD giảm so với các đồng tiền khác trong rổ tiền tệ cũng như thông tin kinh tế thất vọng của Mỹ đã hỗ trợ cho giá vàng tăng phiên đầu tuần.
Theo báo cáo từ Viện Quản lý nguồn cung, lĩnh vực dịch vụ của Mỹ dù đã mở rộng trong tháng 6, nhưng vẫn dưới mức kỳ vọng của các nhà phân tích. Dù vậy, giá vàng chỉ tăng 1 USD/ounce vào cuối phiên khi chốt ở mức 1.170 USD/ounce do quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới quyết định giảm số lượng nắm giữ. Lượng vàng nắm giữ của SPDR Gold Trust trong ngày đầu tuần giảm xuống 709,65 tấn từ mức 711,44 tấn.
Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm phiên đầu tuần, với chỉ số Standard & Poor’s 500 kéo dài thêm tuần giảm điểm tệ nhất kể từ tháng 3, trong bối cảnh nhóm năng lượng, nguyên vật liệu thô và công nghiệp giảm điểm.
Kết thúc phiên 6.7, chỉ số Dow Jones giảm 46,53 điểm (-0,26%), xuống 17.683,58 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 8,02 điểm (-0,39%), xuống 2.068,76 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 17,27 điểm (-0,34%), xuống 4.991,94 điểm.
Cùng chiều, trên thị trường dầu thô, giá dầu giảm khi giới đầu tư bán ra do lo ngại sản lượng dầu của Mỹ tiếp tục tăng trong khi nhu cầu nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc suy yếu trong bối cảnh khủng hoảng thị trường chứng khoán nước này đang lan rộng.
Bên cạnh đó, Iran đang nỗ lực đáp ứng các điều kiện trong cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga,Trung Quốc và Đức để đạt được thỏa thuận vào ngày hôm nay 7.7, nhằm xóa bỏ lệnh trừng phạt, cho phép Iran tăng xuất khẩu dầu, như vậy nguồn cung cho thị trường sẽ tăng lên.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 6.7, dầu thô WTI giao kỳ hạn tháng 8 giảm 4,38 USD, xuống 52,53 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 13.4 qua. Và dầu thô Brent giao kỳ hạn tháng 8 giảm 3,78 USD, xuống 56,54 USD/thùng, ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ ngày 4.2 qua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.