Tìm vốn ngoại cho dự án đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết

18/07/2013 03:05 GMT+7

Sau khi Tập đoàn Bitexco được chấp thuận với tỷ lệ vốn góp 60%, Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới đã quyết định sẽ quảng bá dự án đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết tại một số nước châu Á để tìm kiếm nhà đầu tư thứ hai, theo hình thức đấu thầu quốc tế.

Đây là dự án giao thông đầu tiên thí điểm theo hình thức công - tư (PPP), với vốn đầu tư dự kiến khoảng 757 triệu USD. Tổng chiều dài dự án 100 km, với điểm đầu tiếp nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thuộc xã Mỹ Thạnh, tỉnh Đồng Nai, và điểm cuối nằm trên quốc lộ 1A đi Ba Bàu, tỉnh Bình Thuận. Một loạt sự kiện giới thiệu dự án sẽ lần lượt được tổ chức tại các nước có tỷ lệ đầu tư cao vào Việt Nam như Ấn Độ (ngày 22.7), Hàn Quốc (24.7), Singapore (26.7) và tại Hà Nội (trung tuần tháng 9).

An Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.