Tỉ phú thế giới mất 70 tỉ USD một ngày vì Hy Lạp

30/06/2015 21:49 GMT+7

(TNO) Diễn biến xấu từ Hy Lạp ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán toàn cầu, khiến những tỉ phú giàu nhất hành tinh mất 70 tỉ USD chỉ trong một ngày.

(TNO) Diễn biến xấu từ Hy Lạp ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán toàn cầu, khiến top các tỉ phú giàu nhất hành tinh mất 70 tỉ USD chỉ trong một ngày.

Những tỉ phú giàu nhất hành tinh mất hơn 70 tỉ USD một ngày vì Hy Lạp - Ảnh chụp màn hình trang Metro 
Bloomberg hôm nay 30.6 đưa tin 400 người giàu nhất thế giới vừa mất đi tổng cộng 70 tỉ USD chỉ trong một ngày 29.6, khi thị trường chứng khoán thế giới bị ảnh hưởng bởi tình hình khủng hoảng tài chính ở Hy Lạp và sự lao dốc ở Trung Quốc khi các nhà đầu tư rút khỏi thị trường.
Chỉ số S&P giảm 2,1% và NASDAQ sụt 2,4% trong một ngày. Chỉ số Euro Stoxx giảm 4,2% còn chỉ số chứng khoán Thâm Quyến mất 6%.
Theo chỉ số Bloomberg Billionaires, trung bình, tài sản của mỗi tỉ phú giảm 175 triệu USD.
Trong số này, tỉ phú Tây Ban Nha Amancio Ortega là người có tài sản giảm mạnh nhất. Ông mất đến 2,2 tỉ USD trong một ngày. Ortega hiện là tỉ phú giàu nhất châu Âu và giàu nhì thế giới với 69,2 tỉ USD.
Tài sản của huyền thoại đầu tư Warren Buffet giảm 1,6 tỉ USD còn Bill Gates - tỉ phú đứng đầu thế giới - mất 1,4 tỉ USD.
Người giàu nhất châu Phi, tỉ phú Nigeria Aliko Dangote, là người duy nhất trong 400 tỉ phú có tài sản tăng lên hôm 29.6. Tài sản của người giàu thứ 59 hành tinh tăng thêm 180 triệu USD lên 15,3 tỉ USD.
Tính tổng cộng, 70 tỉ USD giảm đi ứng với khoảng hơn 1,5% tài sản của những người giàu nhất thế giới. Con số này nhiều hơn giá trị vốn hóa thị trường của hãng xe Ford Motor hay hãng phim Twenty-First Century Fox.
Hiện 400 người giàu nhất thế giới nắm trong tay 4.200 tỉ USD, nhiều hơn 400 tỉ USD so với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Đức.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.