Thu nhập của lao động trong DNNN vẫn đứng đầu bảng

20/07/2015 16:41 GMT+7

(TNO) Thông tin trên được Bộ LĐ - TB - XH công bố sáng 20.7 trong bản tin thị trường lao động Việt Nam (Quý 1.2015). Cụ thể, mức lương của lao động tại các doanh nghiệp nhà nước đạt 6,9 triệu đồng/tháng, tăng 900 nghìn đồng (13,3%) so với quý 4.2014 và tăng 100 nghìn đồng so với cùng kỳ năm 2014.

(TNO) Thông tin trên được Bộ LĐ - TB - XH công bố sáng 20.7 trong bản tin thị trường lao động Việt Nam (Quý 1.2015). Cụ thể, mức lương của lao động tại các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đạt 6,9 triệu đồng/tháng, tăng 900 nghìn đồng (13,3%) so với quý 4.2014 và tăng 100 nghìn đồng so với cùng kỳ năm 2014.

Theo bà Nguyễn Thị Lan Hương, Viện trưởng Viện khoa học - Lao động - Xã hội, trong quý 1.2015, xét theo nghề của hầu hết các nhóm nghề làm công ăn lương, thu nhập bình quân (bao gồm tiền lương, các khoản có tính chất lương và phúc lợi khác) đều tăng so với quý 4.2014 và tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2014.

Mức thu nhập bình quân của các nhóm nghề là 4,9 triệu đồng/tháng. Khoảng cách thu nhập giữa các nhóm cũng được thu hẹp lại. Trong đó nghề “lãnh đạo” giảm 600 nghìn đồng so với cùng kỳ năm 2014, nhưng vẫn có mức tiền lương bình quân cao nhất trong các nghề (7,6 triệu đồng/tháng). Tiếp đến là nhóm chuyên môn kỹ thuật bậc cao lương 7,1 triệu đồng/tháng; chuyên môn kỹ thuật bậc trung 5,1 triệu đồng/tháng; thợ vận hành máy 5 triệu đồng/tháng; thợ thủ công 4,2 triệu đồng/tháng. Thấp nhấp là nhóm nghề lao động giản đơn có mức thu nhập 3,5 triệu đồng/tháng, nhưng là nhóm có mức thu nhập tăng cao nhất (tăng 5 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2014).
Tang-luongNhóm nghề lao động giản đơn có mức thu nhập thấp nhất - Ảnh: N.Thắng
Tính theo hình thức sở hữu, lao động làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước vẫn có mức tiền lương bình quân cao nhất (6,9 triệu đồng) tăng 900 nghìn đồng (13,3%) so với quý 4.2014 và tăng 100 nghìn đồng so với cùng kỳ năm 2014.
Trong quý 1.2015, có 15,7% lao động làm công hưởng lương thuộc nhóm thu nhập thấp (dưới 2,7 triệu đồng/tháng), giảm 2,9% so với quý 4.2014 cho thấy tác động của điều chỉnh lương tối thiểu và tăng trưởng kinh tế. Tỷ lệ lao động có thu nhập thấp vẫn tập trung vào nhóm lao động không có trình độ chuyên môn kỹ thuật (79,4%).
Về tình hình thất nghiệp và thiếu việc làm, trong 3 tháng đầu năm, cả nước có 1,16 triệu người trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp (tăng 114 nghìn người so với cùng kỳ năm 2014). Đáng chú ý, nếu như năm 2014, tỷ lệ thất nghiệp cao nhất ở nhóm đại học và trên đại học, thì năm nay tỷ lệ cao nhất rơi vào nhóm cao đẳng chuyên nghiệp và cao đẳng nghề (tương ứng 7,2% và 6,69%). Nhóm đại học và trên đại học xếp thứ 3 với tỷ lệ là 3,92%. Tình hình thất nghiệp của thanh niên vẫn chậm được cải thiện. Quý 1.2015, tỷ lệ này là 6,6%. Tăng nhẹ so với quý 4.2014.
Dự báo, thị trường lao động 6 tháng cuối năm 2015, Bộ LĐ - TB - XH cho biết, năm 2015 kinh tế tiếp tục phục hồi, đặc biệt là các ngành công nghiệp chế biến và chế tạo. Nhu cầu tăng mạnh nhất ở các khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 6 tháng cuối năm là 35,3%. Các ngành nghề có nhu cầu lao động gia tăng mạnh bao gồm: sản xuất trang phục, sản xuất đồ uống, sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và sản phẩm quang học, sửa chữa bảo dưỡng và lắp đặt máy móc thiết bị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.