Thu hồi dự án triệu đô

15/11/2011 07:52 GMT+7

(TNO) Ngày 14.11, ông Lê Văn Bình - Chánh văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, tỉnh vừa ký văn bản chính thức thu hồi giấy phép chứng nhận đầu tư dự án khu liên hiệp thép Cà Ná (xã Cà Ná, huyện Thuận Nam).

(TNO) Ngày 14.11, ông Lê Văn Bình, Chánh văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, tỉnh vừa ký văn bản chính thức thu hồi giấy phép chứng nhận đầu tư dự án khu liên hiệp thép Cà Ná (xã Cà Ná, huyện Thuận Nam).

Chủ đầu tư dự án là liên doanh giữa Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) và Tập đoàn Lion (Malaysia).

Được khởi công từ tháng 11.2008, với mức tổng đầu tư 9,8 tỉ USD, dự kiến giai đoạn 1 (2008-2011) sẽ hoàn thành tổ hợp nhà máy thép cuộn cán có công suất 4,5 triệu tấn/năm.

Tuy nhiên, sau gần 3 năm chủ đầu tư đã không triển khai các hạng mục công trình theo tiến độ đã cam kết, không có khả năng tài chính, không đủ năng lực sản xuất cũng như kinh nghiệm trong lĩnh vực thép.

Lê Xuân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.