Thu giữ số lượng lớn thuốc ép chín sầu riêng

05/10/2013 15:49 GMT+7

(TNO) Ngày 5.10, ông Nguyễn Minh Tặng, Phó chánh thanh tra Sở NN-PTNT Đắk Lắk, cho biết đoàn thanh tra của Sở này vừa phát hiện và lập biên bản thu giữ hơn 650 chai thuốc nhãn hiệu “Trái chín”.

(TNO) Ngày 5.10, ông Nguyễn Minh Tặng, Phó chánh Thanh tra Sở NN-PTNT Đắk Lắk cho biết đoàn thanh tra của sở này vừa phát hiện và lập biên bản thu giữ hơn 650 chai thuốc nhãn hiệu “Trái chín”. 

Số thuốc này được thu giữ tại hai cơ sở kinh doanh nông dược Hai Ngọc, xã Ea Yông và Trúc Phượng, thị trấn Phước An, cùng H.Krông Pắk.

Đây là loại thuốc mà nông dân mua về hòa vào nước để nhúng ép chín nhanh trái sầu riêng xanh trong thời gian ngắn.

Theo ông Tặng, loại thuốc này do một công ty ở TP.HCM sản xuất, đóng thành chai 500 ml, trên bao bì ghi là phân bón lá, nằm ngoài danh mục được phép lưu hành của Bộ NN-PTNT.

Hiện Thanh tra Sở NN-PTNT đã gửi mẫu thuốc này đi kiểm nghiệm thành phần, đồng thời yêu cầu nhà sản xuất cung cấp hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm; nếu thuộc diện không được phép sản xuất kinh doanh thì sẽ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Thời gian gần đây, thông tin về việc nhà vườn sử dụng thuốc “Trái chín” để làm chín nhanh sầu riêng đã gây nhiều lo ngại cho người tiêu dùng ở Đắk Lắk.

T.N.Quyền

>> Tử vong vì ăn sầu riêng và uống rượu
>> Làm giàu từ sầu riêng nghịch vụ
>> Không có chuyện bán sầu riêng non cho thương lái Trung Quốc
>> Thơm giòn bánh sầu riêng
>> Khởi nghiệp nhờ sầu riêng  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.