Thiệt hại gần 550 tỉ đồng do khô hạn

02/09/2012 03:43 GMT+7

Sở NN-PTNT Đắk Lắk cho biết, hiện có gần 33.000 ha cây trồng vụ hè thu của tỉnh bị khô hạn, gồm 21.116 ha ngô, 5.620 ha lúa nước, 285 ha lúa rẫy, 1.822 ha rau màu, 3.538 ha mía, 350 ha cà phê.

Sở NN-PTNT Đắk Lắk cho biết, hiện có gần 33.000 ha cây trồng vụ hè thu của tỉnh bị khô hạn, gồm 21.116 ha ngô, 5.620 ha lúa nước, 285 ha lúa rẫy, 1.822 ha rau màu, 3.538 ha mía, 350 ha cà phê.

Trong đó 11.720 ha bị mất trắng, diện tích còn lại giảm năng suất từ 30-70%, thiệt hại ước tính 542 tỉ đồng. Thời tiết năm nay tại Đắk Lắk diễn biến khá phức tạp; mưa bắt đầu sớm nhưng trong các tháng 5-8 lượng mưa thấp khiến các hồ, đập nhiều vùng đều ở mực nước chết, không đủ tưới cho cây trồng. Theo ông Nguyễn Tiến San, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Đắk Lắk, phần lớn diện tích cây trồng vụ hè thu đều ở xa nguồn nước, phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện tự nhiên nên gặp hạn khó được cung cấp nước tưới. 

T.N.Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.