Thị trường tài chính lại bị “hun nóng“

22/08/2015 07:03 GMT+7

Thị trường tài chính ngày 21.8 biến động mạnh trước những thông tin không mấy tích cực.

Thị trường tài chính ngày 21.8 biến động mạnh trước những thông tin không mấy tích cực.
Biểu đồ giá USD - nguồn: www.acb.com.vn. Đồ họa: Hồng sơnBiểu đồ giá USD - nguồn: www.acb.com.vn. Đồ họa: Hồng sơn
Giá USD tăng mạnh
Hôm qua, thị trường USD biến động mạnh sau một ngày yên ắng trước đó. Giá mua - bán USD tại Eximbank vào đầu giờ sáng ổn định quanh mức 22.320 - 22.440 đồng/USD, nhưng chưa đầy 1 giờ sau tăng 60 đồng/USD, giá mua - giá bán USD lên 22.380 - 22.500 đồng/USD. Cầm cự được khoảng 2 giờ, ngân hàng (NH) này lại điều chỉnh tăng lên 22.435 - 22.545 đồng/USD (tăng 105 đồng/USD so với giá đầu ngày). Tại ACB, giá USD cũng bị điều chỉnh liên tục và chốt giá cuối ngày tăng 95 đồng/USD giá mua, lên 22.435 - 22.455 đồng/USD, giá bán ở mức 22.545 đồng/USD. Vietcombank cũng có bước tăng mạnh, tới 120 đồng/USD so với mức giá ngày 20.8, lên 22.460 - 22.540 đồng/USD... So với mức giá trần cho phép 22.547 đồng/USD, giá bán USD tại các NH thương mại chỉ còn cách từ 2 - 7 đồng/USD.
Nhưng “bước nhảy” của giá USD tự do ngày 21.8 thì khá dài, vọt từ 22.400 đồng/USD lên 22.650 đồng/USD, tăng tới 250 đồng/USD. Một số điểm giao dịch USD “ngầm” cho hay các hoạt động giao dịch trong ngày đã tạm ngưng lại khi thấy giá USD biến động mạnh. So với mức giá trong NH, giá USD tự do vẫn giữ khoảng cách cao hơn 100 đồng/USD như những ngày trước đó.
Nhà đầu tư bán tháo chứng khoán
Bị tác động mạnh từ thị trường tài chính, phiên giao dịch cuối tuần trong sáng 21.8 đã chứng kiến một phiên bán tháo với cường độ rung lắc cực mạnh, số điểm mất nhảy lần lượt 10 - 12 - 15 - 20 điểm rồi lên tới 24, khiến nhiều nhà đầu tư choáng váng. Trong đó, nhóm cổ phiếu dầu khí và NH tiếp tục bị bán mạnh nên ảnh hưởng sâu đến thị trường. Đại đa số các cổ phiếu đều lao dốc, hàng loạt mã mất giá đến 4-5%.
Thị trường đã xuất hiện những hoạt động bán giải chấp. Theo Công ty chứng khoán HSC, tác động của làn sóng bán ra sẽ còn nhân lên khi có áp lực giải chấp, với ước tính mức độ margin (giao dịch ký quỹ) đã giảm 11% từ đỉnh gần đây vào ngày 31.7. Ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc tư vấn và phân tích Công ty chứng khoán KimEng VN, cho biết theo số liệu tổng hợp thì lượng giải chấp trong một vài ngày qua là có, nhưng chưa mạnh và ước lượng bằng khoảng 1/3 so với đợt ồ ạt giải chấp mạnh mẽ của năm ngoái. Theo ông, lực bán mạnh vẫn đến từ các nhà đầu tư bán thẳng tay và trực tiếp. Bên cạnh đó, nhà đầu tư nước ngoài còn tiếp tục bán mạnh với mức độ tăng dần đều.
Chỉ riêng ngày hôm qua, khối ngoại bán ròng 300 tỉ đồng trên sàn TP.HCM, trong khi tổng cộng 5 phiên liên tục trước đó, giá trị bán ròng của khối này là 476,6 tỉ đồng. Nguyên nhân “châm ngòi” cho việc bán tháo vẫn là nhà đầu tư tiếp tục bị ảnh hưởng bởi các tin đồn về ngành NH, giá dầu giảm trong khi các nhà đầu tư nước ngoài dần “thấm” tác động của việc điều chỉnh tỷ giá, đồng thời nghe ngóng động thái của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) sắp tới...
Sang đến buổi chiều, lực cầu bắt đáy đã giúp thị trường hồi phục nhẹ nhưng VN-Index vẫn mất 12,42 điểm vào cuối phiên, còn 554,27 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm nhẹ 0,94 điểm, còn 77,6 điểm.
Vàng vượt ngưỡng 35 triệu đồng/lượng
Công ty TNHH vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) hôm qua tăng giá mua vàng miếng SJC thêm 500.000 đồng/lượng, lên 34,4 triệu đồng/lượng; giá bán vàng tăng mạnh hơn ở mức 750.000 đồng/lượng, lên 35,3 triệu đồng/lượng (có thời điểm trong ngày giá bán lên 35,4 triệu đồng/lượng). Các NH đưa ra giá mua vàng ở mức cao như TPBank, Eximbank ở mức 34,8 triệu đồng/lượng; SCB, VPBank, MaritimeBank là 34,75 triệu đồng/lượng. Trong khi giá bán vàng miếng của các đơn vị này ở mức thấp hơn, ở khoảng 35,1 - 35,15 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua - giá bán vàng miếng SJC trên thị trường từ 300.000 đồng/lượng đến 1 triệu đồng/lượng (giá mua bán vàng tại DongA Bank là 34,3 - 35,3 triệu đồng/lượng).
Ngoài tác động từ giá USD tăng, sự tăng giá của vàng trong nước còn đến từ sự tăng giá của giá vàng thế giới. Giá vàng thế giới tăng 12 USD/ounce, lên 1.151 USD/ounce. Giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới 4 triệu đồng/lượng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.