Thị trường châu Á sẽ hưởng lợi nếu Fed tăng lãi suất

15/09/2015 13:40 GMT+7

(TNO) Giới tài chính toàn cầu đang hướng về Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), chờ đợi họ tăng lãi suất. Một chuyên gia thuộc ngân hàng Mỹ JPMorgan Chase mới đây cho hay động thái này có thể là điều tích cực cho các thị trường châu Á.

(TNO) Giới tài chính toàn cầu đang hướng về Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), chờ đợi họ tăng lãi suất. Một chuyên gia thuộc ngân hàng Mỹ JPMorgan Chase mới đây cho hay động thái này có thể là điều tích cực cho các thị trường châu Á.

Ông Adrian Mowat - Ảnh chụp màn hình  YouTube
Theo CNBC hôm nay 15.9, Adrian Mowat, chuyên gia thuộc ngân hàng JPMorgan Chase mới đây cho rằng việc Fed tăng lãi suất sẽ là tín hiệu tích cực đối với các thị trường châu Á.
“Tôi nghĩ rằng điều này tương đồng với một cảm giác nhẹ nhõm. Tôi cho rằng tâm lý của các ngân hàng trung ương không xoay chuyển khi các số liệu kinh tế vĩ mô vẫn rất mạnh”, Mowat nói.
Fed sẽ khởi động cuộc họp về việc tăng lãi suất vào ngày 16 và đưa ra quyết định vào 14 giờ chiều 17.9 (theo giờ Mỹ).
Chứng khoán châu Á đóng cửa với nhiều diễn biến trái chiều vào hôm 14.9, sau khi giới đầu tư nhận được thông tin về số liệu kinh tế Trung Quốc. Theo Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc, nước này không đạt mục tiêu về tăng trưởng đầu tư tài sản cố định và sản xuất công nghiệp tháng vừa qua. Trong khi đó, doanh số bán lẻ tăng 10,8% trong tháng 8, vượt kỳ vọng một chút.
“Các số liệu kinh tế trông không mấy khả quan vào tháng vừa rồi. Như bạn cũng biết, họ gặp phải vụ nổ lớn ở Thiên Tân, sự việc không chỉ ảnh hưởng đến thành phố Thiên Tân mà còn tác động đến dòng chảy thương mại. Điển hình, vụ nổ ảnh hưởng đến sản xuất ô tô”, Mowat cho biết.
Hôm 14.9, chỉ số Shanghai Composite và Shenzen Composite giảm lần lượt 2,67% và 6,7%. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông thì tăng khiêm tốn.
Hôm nay, Shanghai Composite ghi nhận hai ngày giảm điểm mạnh nhất trong 3 tuần qua, xuất phát từ những lo ngại trong các số liệu kinh tế kém khả quan, theo Bloomberg.
Theo Zhang Haidong, chuyên gia thuộc quỹ đầu tư Jinkuang (Trung Quốc), nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi. Các tài sản nhân dân tệ vẫn chịu áp lực giảm giá và thị trường nước này vẫn mong manh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.