Thất thu với bắp lai ít hạt

20/06/2013 08:35 GMT+7

(TNO) Đã vào vụ thu hoạch bắp nhưng hiện nay các hộ dân ở H.An Phú (An Giang) đang lo lắng do bắp trổ hạt rất ít hoặc không trổ hạt, có nơi còn có hiện tượng cây bắp chết đứng.

Nhiều hộ dân cho biết vụ này họ trồng bắp lai các loại, như giống DK 9901, DK 6818, DK 8868, DK 333; vẫn theo phương thức canh tác bình thường nhưng không hiểu tại sao đồng loạt các ruộng bắp lai trổ hạt rất ít. Với trái bắp có râu màu tím thì cho hạt ít hoặc không hạt, bắp râu trắng cũng cho hạt lưa thưa.

Với hiện tượng lạ này, bình quân 1 ha chỉ thu được 200 - 300 kg bắp thay vì 1 tấn nếu cho trái bình thường.

 Bắp trổ hạt thưa thớt, người dân bị lỗ nặng
Bắp trổ hạt thưa thớt, người dân bị lỗ nặng

Ngày 19.6, ông Phạm Thành Tâm, Phó trưởng Phòng NN-PTNT H.An Phú, cho biết các giống bắp trên là giống bắp lai của Công ty Monsanto (Mỹ). Qua thống kê, có hơn 214 ha bắp ở các xã Khánh An, Quốc Thái, Phú Hữu, thị trấn Long Bình... bị hiện tượng trổ hạt ít hoặc không ra hạt. Trong đó, người trồng giống bắp DK 9901 bị thiệt hại nặng nhất.

Ông Tâm cho biết đã tổng hợp vụ việc báo cáo về Sở NN-PTNT tỉnh, thu mẫu bắp và mời các điểm, đại lý cung cấp giống bắp cho người dân để làm rõ nguyên nhân.

Tin, ảnh: Thanh Dũng

>> ĐBSCL: Nấm mối mất mùa giá tăng cao
>> Mất mùa sứa tại đầm Ô Loan
>> Tây Tựu mất mùa loa kèn
>> Chăm sóc mắt mùa hè
>> Bảo vệ mắt mùa nắng với mắt kính đi đường Double Shield
>> Mất mùa lộc trời tôm "nhí

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.