Tăng cường kết nối các nước tiểu vùng sông Mê Kông

20/12/2014 05:48 GMT+7

Hôm nay 20.12, Hội nghị Thượng đỉnh tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) lần 5 chính thức diễn ra tại thủ đô Bangkok của Thái Lan với sự tham dự của VN, Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar và Trung Quốc. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ dẫn đầu phái đoàn cấp cao VN tham dự hội nghị và có buổi hội đàm với thủ tướng các nước thành viên GMS.

Hôm nay 20.12, Hội nghị Thượng đỉnh tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) lần 5 chính thức diễn ra tại thủ đô Bangkok của Thái Lan với sự tham dự của VN, Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar và Trung Quốc. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ dẫn đầu phái đoàn cấp cao VN tham dự hội nghị và có buổi hội đàm với thủ tướng các nước thành viên GMS.

Trong chuỗi hoạt động thuộc khuôn khổ hội nghị, Đại sứ quán VN tại Thái Lan ngày 19.12 đã tổ chức hội thảo “Tăng cường kết nối các nước tiểu vùng sông Mê Kông” tiến tới cho Cộng đồng ASEAN năm 2015 với sự tham gia của đại diện các nước, tổ chức quốc tế, cũng như nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong khu vực.
Cũng trong ngày 19.12, sinh viên, thanh niên các nước GMS đã tổ chức Diễn đàn Thanh niên về kết nối khu vực. Nhóm 6 sinh viên VN đã nhận nhiều lời khen ngợi khi tham gia thuyết trình rất thuyết phục về các đề tài môi trường, sức khỏe, du lịch, giao thông...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.