Tạm thời chưa cấp hạn ngạch nhập khẩu muối

11/03/2010 00:24 GMT+7

Tại cuộc họp báo chiều qua 10.3, ông Lê Xuân - Cục trưởng Cục Chế biến nông lâm sản và nghề muối (Bộ NN-PTNT) cho biết, dự kiến sản lượng muối cả năm nay ước đạt 1 - 1,1 triệu tấn. Trên cơ sở cân đối cung cầu, theo bà Phan Thị Diệu Hà - Phó vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), hạn ngạch nhập khẩu muối năm nay là 260 ngàn tấn.

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Thành Biên khẳng định, muối nhập khẩu theo hạn ngạch chỉ được phép dùng trong sản xuất công nghiệp, không cho nhập muối vì mục đích thương mại.

Để bình ổn giá muối trong nước, đảm bảo diêm dân có thể sống được bằng nghề muối, theo bà Phan Thị Diệu Hà, tạm thời chưa xem xét việc cấp hạn ngạch thuế quan muối còn lại cho các doanh nghiệp, yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất hạn chế sử dụng muối nhập khẩu, ưu tiên sử dụng muối do diêm dân trong nước sản xuất ra...

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.