Singapore giải thích vì sao từ chối du khách nữ Việt Nam

28/07/2015 17:11 GMT+7

(TNO) Cục Quản lý xuất nhập cảnh và cửa khẩu Singapore (ICA) hôm nay 28.7 đã giải thích những câu hỏi của Việt Nam về việc vì sao nhiều phụ nữ nước ta bị từ chối nhập cảnh vào đảo quốc này.

(TNO) Cục Quản lý xuất nhập cảnh và cửa khẩu Singapore (ICA) đã giải thích những câu hỏi của Việt Nam về việc vì sao nhiều phụ nữ nước ta bị từ chối nhập cảnh vào đảo quốc này.

Khách xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh tại nhà ga số 1, sân bay Changi của Singapore - Ảnh: Thục Minh 
Theo tờ The Straits Times hôm nay 28.7, Cục Quản lý xuất nhập cảnh và cửa khẩu Singapore (ICA) cho biết những người bị từ chối nhập cảnh Singapore là vì không đáp ứng được các yêu cầu nhập cảnh. ICA chưa tiết lộ có bao nhiêu phụ nữ Việt Nam bị từ chối nhập cảnh, nhưng cũng cho biết họ chào đón du khách từ mọi quốc tịch đến thăm Singapore.
ICA cho hay: “Việc nhập cảnh của mỗi du khách vào Singapore không phải là một quyền và cũng không được chấp nhận một cách tự động. Mỗi trường hợp nhập cảnh được xem xét cụ thể”.
Một phát ngôn viên của ICA nói rằng du khách có thể được yêu cầu trải qua các cuộc phỏng vấn và kiểm tra nếu cần thiết: “Việc chấp thuận cho các du khách nhập cảnh vào Singapore được đánh giá và xác định bởi các nhân viên ICA ngay tại cửa khẩu Singapore khi họ đến nơi”.
Trước đó, TTXVN dẫn lời nhà chức trách nước ta cho hay một số phụ nữ bị từ chối vào Singapore vì họ đã sử dụng các hộ chiếu khác nhau cho những lần nhập cảnh khác nhau.
Bí thư thứ hai phụ trách lãnh sự thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, ông Nguyễn Công Huân, cho biết các quan chức đại sứ quán Việt Nam đã gặp ICA vào ngày 24.7 để bàn về vấn đề này. The Straits Times cho hay cuộc gặp đã kết thúc ổn thỏa và ICA nhấn mạnh rằng quy trình nhập cảnh áp dụng cho du khách thuộc mọi quốc tịch.
Theo Tổng cục du lịch Singapore, có hơn 420.000 người Việt Nam đã đến Singapore trong năm ngoái, tăng khoảng 1/3 so với năm 2010.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.