Sẽ chọn nhà đầu tư sân bay Long Thành trong 6 - 8 tháng tới

07/07/2015 05:57 GMT+7

Chiều 6.7, tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 của Bộ GTVT, ông Lê Mạnh Hùng, Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không VN (ACV), cho biết thực hiện Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ, ACV sẽ chọn nhà đầu tư trong vòng 6 - 8 tháng, tư vấn từ 15 - 17 tháng.

Chiều 6.7, tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 của Bộ GTVT, ông Lê Mạnh Hùng, Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không VN (ACV), cho biết thực hiện Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ, ACV sẽ chọn nhà đầu tư trong vòng 6 - 8 tháng, tư vấn từ 15 - 17 tháng.
Ông Hùng nhấn mạnh theo mục tiêu đề ra của Bộ GTVT, Cảng Long Thành phải làm sớm, phấn đấu năm 2019 khởi công, năm 2022 hoàn thành và đầu năm 2023 đưa vào khai thác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.