Sẽ cho vay gói 30.000 tỉ đồng xây nhà trọ

08/05/2014 02:00 GMT+7

Ngày 7.5, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo TP.HCM khảo sát mô hình doanh nghiệp, người dân xây dựng nhà trọ cho công nhân tại Q.Thủ Đức, Q.7, TP.HCM.

Theo Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nhà lưu trú công nhân (thuộc UBND TP.HCM), tổng diện tích sàn nhà lưu trú cho công nhân đã xây dựng được gần 1,5 triệu m2, đáp ứng khoảng 474.000 chỗ ở cho công nhân. Trong đó, nhà  nước chỉ xây dựng đáp ứng được hơn 40.000 chỗ, phần còn lại do 19.500 hộ gia đình, cá nhân xây dựng. Hiện TP đang có chính sách cho hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà trọ cho công nhân thuê, với thời gian 7 - 10 năm, lãi suất cho vay bằng lãi suất huy động tiết kiệm kỳ hạn dưới 12 tháng của ngân hàng.

Tại buổi khảo sát, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cho biết để giải quyết nhu cầu nhà trọ cho công nhân, Bộ Xây dựng đang soạn thảo một bộ luật trong đó công nhận việc người dân xây nhà trọ là một thành phần để được hỗ trợ về chính sách, tín dụng...; người dân có thể vay tiền từ gói 30.000 tỉ đồng để xây nhà trọ công nhân. Riêng địa phương hỗ trợ bằng cách tạo điều kiện cung cấp các thiết kế kỹ thuật miễn phí, giúp người dân tiếp cận tín dụng, hướng dẫn lập báo cáo, đơn đề nghị cấp phép xây dựng, hoàn thiện quy hoạch chung khu vực.

Đình Sơn

>> Khách hàng tiếp cận được 10,4% gói 30.000 tỉ đồng
>> Tiếp tục mở rộng đối tượng vay gói 30.000 tỉ đồng
>> Đề nghị mở rộng đối tượng được vay gói 30.000 tỉ đồng 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.