Sản xuất trong nước bị ảnh hưởng nếu nhập 50.000 tấn đường

22/01/2015 05:28 GMT+7

Nguồn tin từ Bộ Tài chính ngày 21.1 cho biết Bộ vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị nhập khẩu 50.000 tấn đường từ Lào.

Nguồn tin từ Bộ Tài chính ngày 21.1 cho biết Bộ vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị nhập khẩu 50.000 tấn đường từ Lào.

Theo đó, Bộ Tài chính cho rằng số lượng nhập này quá lớn, ảnh hưởng sản xuất trong nước. Cụ thể, theo bản thỏa thuận giữa VN và Lào về các mặt hàng được áp dụng thuế ưu đãi thuế nhập khẩu VN - Lào ký năm 2011 thì không áp dụng đối với mặt hàng đường. Theo dự thảo bản thỏa thuận mới, mặt hàng đường được đưa vào diện áp dụng hạn ngạch thuế quan được áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi VN là 0%.

Theo thông tin của Hiệp hội Sản xuất mía đường, nguồn cung trong nước hiện dư so với cầu là 467.670 tấn. Còn theo dự báo của Bộ NN-PTNT, vụ mùa năm 2014 - 2015 trong nước tiếp tục dư thừa 481.000 tấn đường.

"Lượng hạn ngạch 81.000 tấn thực hiện theo cam kết WTO hằng năm (tăng 5% so với năm 2014) là khá lớn trong bối cảnh sản xuất trong nước đang dư thừa. Nếu ta cấp riêng cho Lào hạn ngạch 50.000 tấn đường/năm trong năm 2015 thì cùng với lượng hạn ngạch chung 81.000 tấn/năm sẽ làm tăng lượng cung đường trong năm 2015 lên khá nhiều, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sản xuất đường trong nước", Bộ Tài chính lo ngại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.