Sẵn sàng nới room cho nhà đầu tư ngoại từ 1.9.2015

08/08/2015 07:00 GMT+7

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Thành Long (Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) tại buổi tọa đàm trực tuyến “Nới room: Đón nhận cơ hội và thách thức từ dòng vốn nước ngoài” do Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức chiều 7.8.

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Thành Long (Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) tại buổi tọa đàm trực tuyến “Nới room: Đón nhận cơ hội và thách thức từ dòng vốn nước ngoài” do Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức chiều 7.8.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 60/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Chứng khoán. Trong đó, nội dung đáng chú ý cho các nhà đầu tư nước ngoài có thể được nắm tới 100% cổ phiếu trên thị trường chứng khoán VN.
Cụ thể đối với các doanh nghiệp (DN) hoạt động trong những ngành nghề kinh doanh, trong những cam kết về sở hữu thì thực hiện theo như WTO, FTA. DN hoạt động trong ngành nghề kinh doanh có điều kiện có quy định về sở hữu nước ngoài sẽ có hạn chế. DN không thuộc cả hai nhóm ngành nêu trên thì nhà đầu tư nước ngoài có thể sở hữu 100% vốn điều lệ của DN niêm yết trong điều kiện DN đó cho phép.
Theo ông Long, khi mở room sẽ cải thiện tính thanh khoản, giúp DN thu hút vốn. Việc nới room là phù hợp bối cảnh hội nhập và là lộ trình tất yếu khi phát triển thị trường chứng khoán, làm lành mạnh dần hệ thống tài chính. Hiện tại, Ủy ban Chứng khoán đã hoàn thiện tất cả văn bản thông tư hướng dẫn theo chỉ đạo quyết liệt từ Bộ Tài chính. Dự kiến vào 13.8, ủy ban này sẽ tổ chức một buổi hội thảo để cung cấp cho nhà đầu tư thông tin về một trong những dự thảo cụ thể hơn về quy định nới room.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.