Sân bay Tân Sơn Nhất đạt mốc 20 triệu khách/năm

25/12/2013 03:20 GMT+7

Ngày 23.12, cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất đón chào hành khách thứ 20 triệu, đánh dấu thời điểm sử dụng hết công suất khai thác nhà ga hiện hữu và tiến đến thời điểm quá tải sớm hơn 3 năm so với dự kiến.

Ông Đặng Vĩnh Hà là hành khách thứ 20 triệu thông qua cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong năm 2013
Ông Đặng Vĩnh Hà là hành khách thứ 20 triệu thông qua cảng hàng không quốc tế
Tân Sơn Nhất trong năm 2013
 

Ông Đặng Vĩnh Hà, đi trên chuyến bay VN231 xuất phát từ Hà Nội đến TP.HCM lúc 10 giờ 30 cùng ngày là hành khách thứ 20 triệu, đã được Vietnam Airlines trao tặng 20 vé khứ hồi hạng thương gia.

Theo ông Đặng Tuấn Tú, Giám đốc cảng HKQT Tân Sơn Nhất, trong năm 2014 cảng HKQT Tân Sơn Nhất sẽ triển khai và hoàn tất các dự án mở rộng nhà ga quốc tế; cải tạo, mở rộng nhà ga trong nước, nâng công suất khai thác nhà ga lên 25 triệu hành khách/năm.

Tuy nhiên, nhà ga sau khi được cải tạo, mở rộng cũng chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong vòng 3 năm tới, dự kiến đến năm 2017 sẽ đạt đến công suất khai thác 25 triệu hành khách/năm.

Tin, ảnh: M.Vọng

>> Tôi đi làm thủ tục hải quan ở sân bay Tân Sơn Nhất
>> Vận chuyển 2 kg ma túy đá qua sân bay Tân Sơn Nhất
>> Sân bay Tân Sơn Nhất: 'Tầm ngắm' của tội phạm ma túy quốc tế
>> Thu giữ 11 bánh heroin tại sân bay Tân Sơn Nhất
>> Xây công viên dọc tường rào sân bay Tân Sơn Nhất
>> ‘Trai đẹp bị trục xuất’ xuất hiện kém đẹp ở sân bay Tân Sơn Nhất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.