Sân bay Phú Quốc được phép hoàn thuế giá trị gia tăng

04/03/2015 04:42 GMT+7

Văn phòng Chính phủ ngày 2.3 có văn bản gửi các bộ ngành liên quan truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh chấp thuận bổ sung cửa khẩu sân bay quốc tế Phú Quốc được áp dụng chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng.

Văn phòng Chính phủ ngày 2.3 có văn bản gửi các bộ ngành liên quan truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh chấp thuận bổ sung cửa khẩu sân bay quốc tế Phú Quốc được áp dụng chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng.

Sân bay quốc tế Phú QuốcSân bay quốc tế Phú Quốc - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Theo đó, người nước ngoài, người VN định cư ở nước ngoài mua hàng trong nước khi xuất cảnh sẽ được hoàn thuế. Đối với việc bán hàng miễn thuế trên các chuyến bay nhập cảnh, Bộ Tài chính phối hợp nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, bổ sung các quyết định 24/2009/QĐ-TTg và 44/2013/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế để thực hiện. Như vậy, hiện nay ngoài Phú Quốc, VN có các sân bay quốc tế khác được hoàn thuế giá trị gia tăng là Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh và các cảng Khánh Hội (TP.HCM), Đà Nẵng, Nha Trang.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.