Rau, hoa Đà Lạt rớt giá

08/02/2014 02:00 GMT+7

Ngày 7.2, thị trường rau hoa Đà Lạt tiếp tục ứ đọng, rớt giá thê thảm, nguyên do hoa nở muộn sau tết chiếm gần 40%. Hoa lyly từ 130.000 - 200.000 đồng/bó (5 cành) nay chỉ còn 40.000 - 60.000 đồng/bó; lay ơn từ 60.000 - 70.000 đồng/bó (10 cành) nay chỉ 5.000 - 10.000 đồng/bó...

Nhiều nhà vườn chấp nhận bỏ hoa nở trên đồng không thu hoạch. Những ngày cận Tết Giáp Ngọ, nhiều vựa hoa ở TP.HCM gửi trả lại hoa lyly, lay ơn cho các tiểu thương và nhà vườn Đà Lạt vì “cắt ép” hoa không kịp nở. Tương tự, các loại rau cũng khó tiêu thụ như bắp sú, bông cải trắng (lơ) từ 3.500 đồng/gốc rớt xuống 1.000 - 1.500 đồng/gốc, chưa thu hồi đủ vốn đầu tư. Nhiều vườn xà lách lô lô phải cắt cho gia súc ăn vì không có người mua.

Lâm Viên

>> Rau Đà Lạt tăng giá

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.