Quýt Lai Vung được cấp chứng nhận nhãn hiệu độc quyền

22/01/2012 09:02 GMT+7

(TNO) Ngày 22.1, Phòng Nông nghiệp huyện Lai Vung (Đồng Tháp) cho biết quýt hồng Lai Vung đã được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu độc quyền.


Quýt Lai Vung tiêu thụ mạnh trong ngày tết

Thêm một tin vui nữa cho nhà vườn trồng quýt là tết Nhâm Thìn năm nay giá quýt khá cao, dao động từ 12.000 - 14.000 đồng/kg. 

Quýt hồng Lai Vung nổi danh trong cả nước do trái to đẹp, ăn ngon, thường được người dân chọn mua chưng bày trong dịp tết cổ truyền. 

Tại Lai Vung, diện tích trồng quýt hồng trên 1.100 ha, cho sản lượng hằng năm trên 40.000 tấn. Quýt được trồng tập trung ở các xã Vĩnh Thới, Tân Phước, Tân Thành, Long Hậu...

Tin, ảnh: Thanh Dũng

>> Náo nhiệt "quả độc" làm quà Tết
>> Hoa trái tết tràn ngập sông nước miền Tây
>> Chợ tết ở vùng cực nam tổ quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.