Phú Quốc chính thức hòa vào điện lưới quốc gia

02/02/2014 20:10 GMT+7

(TNO) Sau 2 tháng rưỡi khởi công, ngày 2.2 (mùng 3 tết), Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) cho biết đã cho đóng điện dự án cáp ngầm 110kV xuyên biển Hà Tiên-Phú Quốc, chính thức đưa hệ thống điện ở Phú Quốc (Kiên Giang) hòa vào dòng điện lưới quốc gia.

(TNO) Sau 2 tháng rưỡi khởi công, ngày 2.2 (mùng 3 tết), Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) cho biết đã cho đóng điện dự án cáp ngầm 110kV xuyên biển Hà Tiên-Phú Quốc, chính thức đưa hệ thống điện ở Phú Quốc (Kiên Giang) hòa vào dòng điện lưới quốc gia.

 Những công đoạn thi công sau cùng
Những công đoạn thi công sau cùng

Đây là sự kiện lịch sử có ý nghĩa lớn đối với người dân Phú Quốc ngay dịp đầu năm mới 2014, chấm dứt tình trạng thiếu điện và dòng điện không ổn định bấy lâu nay.

Theo kế hoạch, ngày 6.2, EVN SPC và UBND tỉnh Kiên Giang sẽ tổ chức lễ khánh thành tuyến cáp ngầm trên.

 Kiểm tra sau khi đóng điện dự án cáp ngầm xuyên biển Hà Tiên – Phú Quốc
Kiểm tra sau khi đóng điện dự án cáp ngầm xuyên biển Hà Tiên-Phú Quốc

Tin, ảnh: Đình Tuyển

>> Sẵn sàng đưa điện lưới quốc gia ra Phú Quốc
>> 30.000 hộ dân Lai Châu, Điện Biên có điện lưới quốc gia
>> Huyện đảo Kiên Hải sẽ sớm có điện lưới quốc gia
>> Năm 2015 Phú Quốc có điện lưới quốc gia
>> Thêm 121 triệu kWh cho điện lưới quốc gia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.