Phố Wall mất điểm, vàng, dầu tăng giá

29/05/2015 08:00 GMT+7

(TNO) Giá vàng thế giới ngày 28.5 tiếp tục dao động trong biên độ hẹp, có lúc giảm về mức 1.182 USD/ounce. Tuy nhiên, đóng cửa cuối phiên, giá vàng tăng lên mức 1.188 USD/ounce, tăng 1 USD so với phiên liền trước.

(TNO) Giá vàng thế giới ngày 28.5 tiếp tục dao động trong biên độ hẹp, có lúc giảm về mức 1.182 USD/ounce. Tuy nhiên, đóng cửa cuối phiên, giá vàng tăng lên mức 1.188 USD/ounce, tăng 1 USD so với phiên liền trước.

Cùng nhịp với giá vàng thế giới, giá vàng miếng SJC của Công ty vàng bạc đá quý sài Gòn (SJC) tại TP.HCM, sáng nay 29.5, tăng 10.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua, giá mua - bán ở mức 34,87 - 34,93 triệu đồng/lượng.
Theo Reuters, các chuyên gia kinh tế cho rằng tình hình khủng hoảng nợ của Hy Lạp ngày càng xấu đi có thể thúc đẩy lực mua vàng tăng.
Giá thô đã tăng trở lại trong phiên giao dịch ngày 28.5, chấm dứt đà giảm 4 ngày liên tiếp sau khi Bộ năng lượng Mỹ báo cáo về trữ lượng dầu thô tồn kho của nước này giảm mạnh hơn so với mức kỳ vọng.
Tồn kho dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 22.5 đã giảm 2,8 triệu thùng, giảm nhiều hơn mức kỳ vọng là 857.000 thùng của các nhà phân tích Reuters và 1,3 triệu thùng của Viện xăng dầu Mỹ.
Hiện thị trường đang chờ đợi số liệu GDP quý I của Mỹ và niềm tin tiêu dùng sẽ được công bố vào hôm nay 29.5, qua đó sẽ quyết định xu hướng đối với giá dầu nói riêng và thị trường tài chính nói chung.
Đóng cửa phiên giao dịch, dầu thô WTI giao kỳ hạn tháng 7 lên 57,68 USD/thùng tăng 17 cent, và dầu thô Brent giao kỳ hạn tháng 7 cũng tăng 43 cent lên 62,58 USD/thùng.
Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ quay lại với sắc đỏ khi các diễn biến của cuộc đàm phán nợ ở Hy Lạp vẫn chưa có hồi kết với nhiều tín hiệu cho thấy Hy Lạp đang tiến gần nguy cơ vỡ nợ. Nếu không có một thỏa thuận nào được ký kết, thì khả năng Hy Lạp vỡ nợ có thể trở thành sự thật trong hai tuần tới.
Kết thúc phiên 28.5, chỉ số Standard & Poor’s 500 giảm 0,1%, xuống còn 2120,79 điểm. Cùng chiều, chỉ số Dow Jones giảm 36,87 điểm (tương ứng 0,2%) xuống 18.126,12 điểm và chỉ số Nasdaq Composite giảm 8,62 điểm (tương ứng 0,17%) đóng cửa ở mức 5.097,98 điểm.
Sáng nay, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại trong nước ổn định so với cuối ngày hôm qua. Cụ thể Vietcombank ở mức 21.780 - 21.840 đồng/USD; DongAbank, Eximbank, ACB 21.760 - 21.840 đồng/USD...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.