Phố Wall khởi sắc, Nasdaq lập kỷ lục

24/04/2015 12:06 GMT+7

(TNO) Giá vàng thế giới ngày 23.4 tăng trở lại, do đồng USD giảm so với các đồng tiền khác trong rổ tiền tệ.

(TNO) Giá vàng thế giới ngày 23.4 tăng trở lại, do đồng USD giảm so với các đồng tiền khác trong rổ tiền tệ.

Chỉ số Nasdaq lập kỷ lục mới sau 15 năm - Ảnh: AFP
Đóng cửa giao dịch ngày 23.4 tại thị trường Mỹ, tức sáng 24.4 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 8 USD/ounce so với phiên trước đó, lên mức 1.194 USD/ounce.
Trên thị trường tiền tệ, đồng USD mất giá khi số liệu cho thấy kinh tế Mỹ yếu hơn dự kiến.
Cụ thể, đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tuần trước tăng tuần thứ ba liên tiếp, trong khi doanh số bán nhà mới trong tháng 3 tại Mỹ giảm 11,4% - mức giảm lớn nhất kể từ tháng 7.2013.
Chỉ số PMI sản xuất sơ bộ tháng 4 cũng bất ngờ giảm xuống thấp nhất từ đầu năm.
Tiếp tục hỗ trợ cho giá vàng đi lên khi các hàng hóa hôm qua đều tăng giá, trong đó dầu chạm đỉnh mới trong năm nay.
Giá dầu thô lập đỉnh mới trong năm vào ngày 23.4 trong bối cảnh sản lượng dầu của Mỹ giảm nhẹ và thị trường cho rằng tình trạng dư thừa nguồn cung dầu có thể xoay chiều vì nhu cầu dầu thế giới tăng cao.
Hơn nữa, sự lo ngại về tình trạng bạo lực tại Trung Đông leo thang trở lại cũng hỗ trợ giá dầu đi lên.
Chốt phiên, giá dầu Brent, giao tháng 6 trên sàn ICE Futures Europe London (Anh) tăng 2,12 USD, tương đương 3,4%, lên 64,85 USD/thùng, cao nhất kể từ 9.12.2014.
Trong khi đó, giá dầu WTI ngọt nhẹ giao tháng 5 trên sàn Nymex New York (Mỹ) tăng 1,58 USD, tương đương 2,8%, lên 57,74 USD/thùng, cao nhất kể từ 12.12.2014.
Thị trường chứng khoán cũng bao trùm sắc xanh với các thông tin khả quan đến từ mùa báo cáo kết quả của các doanh nghiệp.
Đi đầu là chỉ số Nasdaq chính thức lập kỷ lục mới lần đầu trong 15 năm, vượt qua mức kỷ lục trước đó xác lập vào ngày 10.3.2000 là 5.048,62 điểm.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 23.4, chỉ số Nasdaq Composite tăng 20,89 điểm (tương ứng 0,41%) lên mức cao nhất mọi thời đại 5.056,06 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 20,42 điểm (tương ứng 0,11%) lên 18.058,69 điểm và chỉ số S&P 500 nhận 4,97 điểm (tương ứng 0,24%) lên 2.112,93 điểm.
Theo xu hướng của giá vàng thế giới, trong sáng nay 24.4, giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (TP.HCM) tăng nhẹ 20.000 đồng/lượng so với giá hôm qua, hiện niêm yết ở mức 35 - 35,1 triệu đồng/lượng (mua - bán). Khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới ở mức 4 triệu đồng/lượng.
Cùng ngày, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục tăng 5 - 10 đồng/USD so với cuối ngày hôm qua. Cụ thể: Vietcombank lên mức 21.560 - 21.620 đồng/USD; Eximbank, ACB, DongAbank 21.550 - 21.630 đồng/USD; DongAbank, TPbank 21.550 - 21.630 đồng/USD…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.