Phố Wall giảm điểm phiên đầu tuần

24/08/2010 07:55 GMT+7

* Chứng khoán châu u khởi sắc (TNO) Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần (vào rạng sáng nay, 24.8, giờ VN), Phố Wall (Mỹ) tiếp tục đi xuống, đánh dấu ba phiên liên tiếp giảm kể từ cuối tuần trước. >> Hậu quả của “bẫy” thầu giá thấp / Bó tay với gian lận vàng? / Chứng khoán lại giảm điểm

Chỉ số S&P 500 tụt xuống mức thấp nhất trong vòng 5 tuần qua. Chứng khoán châu u khởi sắc nhẹ trong khi khu vực châu Á cũng chung số phận.

Các hoạt động mua lại và sáp nhập (M&A) sôi động trong thời gian này là nhân tố chính tác động tích cực giúp thị trường tăng điểm.

Hewlett-Packard (HP) bày tỏ ý định mua lại công ty sản xuất phần mềm dữ liệu trung tâm 3Par với giá 1,6 tỉ USD; trong khi đó, Potash Corp, hãng sản xuất phân bón lớn nhất thế giới đang hy vọng mức giá sang nhượng vượt qua con số 40 tỉ USD mà tập đoàn khai mỏ BHP Billiton đưa ra hồi cuối tuần trước.

Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn chưa hết lo ngại về khả năng kinh tế Mỹ nói riêng, kinh tế thế giới nói chung có thể sẽ rơi vào suy thoái lần hai trong một vài năm tới, làm mờ tác động của các thông tin tích cực và khiến thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực giảm điểm.

Hầu hết cổ phiếu của các công ty công nghiệp và công nghệ đều giảm. Có thể kể tới như: cổ phiếu của Caterpillar giảm 2,9%; General Electric (GE) giảm 0,9%; cổ phiếu Cisco Systems, đối thủ cạnh tranh hàng đầu của HP trong lĩnh vực phần mềm và thiết bị dữ liệu trung tâm, đã giảm 2,5%; HP giảm 2%; Intel giảm 1,1% còn IBM cũng giảm 0,8%.

Trong phiên này, cổ phiếu của các công ty sản xuất hàng tiêu dùng, các công ty chăm sóc sức khỏe và các hãng dược vẫn giữ được đà tăng. Cổ phiếu của Pfizer tăng 1,1%, cổ phiếu của Merck tăng 1,5%.

Tổng kết phiên ngày 23.8, chỉ số S&P 500 giảm nhẹ thêm 0,4%, xuống còn 1.067,36 điểm. Hồi đầu phiên, đã có lúc chỉ số này tăng tới 0,9%. Dow Jones Industrial giảm 0,4%, xuống còn 10.174,41 điểm. Nasdaq Composite giảm 0,9%, xuống còn 2.159,63 điểm.

* Tại châu u, hoạt động M&A sôi nổi cũng là nguyên nhân giúp thị trường khởi sắc ngay phiên đầu tuần. Hãng bảo hiểm lớn nhất châu Phi, Old Mutual cho biết sẽ bán tới 70% cổ phần của ngân hàng Nedbank thuộc sở hữu của hãng cho HSBC, ngân hàng lớn nhất châu u. Sau thông tin này, cổ phiếu của Old Mutual tăng 3,2%, cổ phiếu HSBC tại London (Anh) tăng nhẹ 0,8%.

Chỉ số STXE 600 chung cho toàn khu vực tăng 0,6% ngay trong phiên này. So với phiên ngày 25.5, chỉ số này hiện đã tăng tới 9,3%.

Các chỉ số chứng khoán quốc gia trong khu vực đều tăng nhẹ: FTSE 100 của Anh tăng 0,76%, lên thành 5.234,84 điểm; CAC 40 của Pháp tăng 0,77%, lên mức 3.553,23 điểm; DAX của Đức chỉ tăng nhẹ 0,1%, chốt phiên ngày 23.8 ở mức 6.010,91 điểm.

IBEX 35 của Tây Ban Nha tăng 1,26%; Athex Composite của Hy Lạp tăng 0,57%; riêng PSI General của Bồ Đào Nha giảm nhẹ 0,1%.

Phiên giao dịch đầu tuần tại châu Á (kết thúc chiều qua, 23.8, giờ VN) tiếp tục ghi nhận sự đi xuống của các chỉ số. Nikkei 225 của Nhật Bản lùi thêm một bước nữa về gần mốc 9.000 điểm khi giảm 0,68%, xuống còn 9.116,69 điểm. HSI của Hồng Kông giảm 0,44%, xuống còn 20.889,01 điểm.

Shanghai Composite của Trung Quốc giảm 0,11%; KOSPI của Hàn Quốc giảm 0,44%; còn Straits Times của Singapore cũng giảm 0,36%.

Duy Trần
(Tổng hợp theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.