Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước: Giữ tỷ giá, chưa bán ngoại tệ can thiệp

25/03/2015 18:06 GMT+7

(TNO) Đó là khẳng định của bà Nguyễn Thị Hồng, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại cuộc họp báo diễn ra cuối giờ chiều nay (25.3).

(TNO) Đó là khẳng định của bà Nguyễn Thị Hồng, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại cuộc họp báo diễn ra cuối giờ chiều nay (25.3).

Giu-ty-gia Ngân hàng Nhà nước vẫn kiên quyết giữ ổn định tỷ giá - Ảnh: Ngọc Thắng

Nguyên nhân biến động tỷ giá thời gian qua theo bà Hồng chủ yếu do yếu tố tâm lý trước diễn biến tăng mạnh của USD so với một số đồng tiền chủ chốt khác trên thế giới.

Về cung - cầu thị trường ngoại tệ, tất cả các yếu tố về kinh tế cơ bản theo bà Hồng không có gì biến động lớn. Dù nền kinh tế nhập siêu khoảng 1,75 tỉ USD sau gần 3 tháng đầu năm nhưng cán cân thanh toán tổng thể vẫn thặng dư đủ bù đắp do kiều hối, vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và vốn gián tiếp… Tổng thể thặng dư cán cân thanh toán thời điểm hiện tại 2,8 tỉ USD.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Thanh Niên Online, Ngân hàng Nhà nước đã bán USD can thiệp hay chưa và có điều chỉnh tỷ giá không, bà Hồng cho biết từ đầu năm đến nay sau đợt điều chỉnh tỷ giá 1% vào ngày 7.1.2015, dự trữ ngoại hối đã tăng hơn khi Ngân hàng Nhà nước mua vào. “Còn ở thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn chưa phải bán USD ra can thiệp”, bà Hồng nói.

Cung - cầu không đột biến 

Tại các ngân hàng thương mại, theo bà Hồng qua báo cáo không có giao dịch gì đột biến, cung - cầu thị trường ngoại tệ vẫn diễn ra bình thường. Ngay cả lượng cung tiền đồng, Ngân hàng Nhà nước đã điều tiết ở mức hợp lý, lãi suất qua đêm ổn định ở mức 3,5% - 4,5%/năm. Tiền đồng không quá dư thừa để là nhân tố khiến các ngân hàng phải mua ngoại tệ.

Vẫn theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, USD tăng mạnh so với các đồng tiền khác, nhưng lại cũng giảm so với một số đồng tiền khu vực châu Á. Cụ thể, USD tăng mạnh so với euro (tăng 9,7% so với đầu năm), tăng so bảng Anh và đô la Canada. Tuy nhiên, so với đồng tiền khu vực châu Á lại tăng không nhiều như Nhân dân tệ hầu như không đổi, Đô la Hồng Kông giảm 0,03%, đô la Đài Loan tăng 1,22%, đồng won Hàn Quốc giảm 0,9%.

Về ý kiến tăng tỷ giá để hỗ trợ xuất khẩu, theo bà Hồng xuất khẩu của Việt Nam hiện nay sức cạnh tranh thấp lại phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu 90% từ nước ngoài, nên khi điều chỉnh tăng tỷ giá doanh nghiệp nhập khẩu khó khăn vì chi phí nhập hàng hóa tăng lên, kéo chi phí sản xuất tăng lên. Nhất là trong bối cảnh cầu nhập khẩu tăng trở lại.

“Rõ ràng, không phải nhất thiết USD tăng mạnh so với đồng tiền chủ chốt thì ta phải điều chỉnh theo. Ngân hàng Nhà nước thấy rằng việc tiếp tục duy trì ổn định tỷ giá ở thời điểm này có lợi nhiều hơn là điều chỉnh”, bà Hồng khẳng định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.