Phát triển công nghệ vi mạch tại Việt Nam

24/08/2012 03:10 GMT+7

Ngày 23.8, tại TP.HCM, các nhà khoa học trong và ngoài nước đã tham dự hội thảo quốc tế lần thứ hai về công nghệ vi mạch bán dẫn - VLSI, do Đại học Quốc gia TP.HCM phối hợp với Khu Công nghệ cao tổ chức.

Công nghiệp bán dẫn là một trong những ngành công nghiệp hạt nhân của công nghiệp điện tử, với mức tăng trưởng hằng năm hơn 10%. Trong những năm gần đây, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra các chính sách ưu đãi và cơ chế thông thoáng nhằm thu hút đầu tư và tạo ra nhiều cơ hội phát triển cho ngành công nghiệp còn khá non trẻ này.

Hội thảo nhằm tạo cầu nối cho các nhà khoa học trong và ngoài nước về lĩnh vực vi mạch bán dẫn, giúp cho các doanh nghiệp trong nước tìm kiếm những mối quan hệ hợp tác với các trường đại học, viện, trung tâm nghiên cứu, các phòng thí nghiệm, các doanh nghiệp tại các nước phát triển mạnh về lĩnh vực này có cơ hội trao đổi các kết quả nghiên cứu mới, tìm kiếm các cơ hội hợp tác phát triển, công bố các công nghệ mới về lĩnh vực vi mạch tại Việt Nam.

M.Vọng

>> Đột phá vào công nghiệp vi mạch
>> Ghép thành công vi mạch điện tử cho người mù
>> Cuộc thi thiết kế vi mạch Analog-AICD dành cho SV

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.