Phát hiện hai cơ sở giết mổ heo chết

09/02/2015 08:47 GMT+7

Khoảng 8 giờ ngày 8.2, khi kiểm tra đột xuất cơ sở giết mổ heo ở ấp Bạch Lâm 2, xã Gia Tân 2, H.Thống Nhất (Đồng Nai) do ông Nguyễn Vương Đại làm chủ, đoàn liên ngành gồm Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49), Chi cục Thú y tỉnh và Công an H.Thống Nhất phát hiện 3 con heo đang chuẩn bị giết mổ, trong đó có 2 con đã chết từ trước, tổng trọng lượng khoảng 260 kg.

Khoảng 8 giờ ngày 8.2, khi kiểm tra đột xuất cơ sở giết mổ heo ở ấp Bạch Lâm 2, xã Gia Tân 2, H.Thống Nhất (Đồng Nai) do ông Nguyễn Vương Đại làm chủ, đoàn liên ngành gồm Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49), Chi cục Thú y tỉnh và Công an H.Thống Nhất phát hiện 3 con heo đang chuẩn bị giết mổ, trong đó có 2 con đã chết từ trước, tổng trọng lượng khoảng 260 kg.

Ông Đại khai heo chết được ông mua từ các hộ dân địa phương với giá 20.000 đồng/kg, sau đó mổ thịt đưa đi Bình Dương, TP.HCM bán với giá 30.000 đồng/kg.

Khoảng 7 giờ cùng ngày, đoàn kiểm tra cũng phát hiện cơ sở giết mổ heo lậu tại ấp Nam Sơn, xã Quang Trung, H.Thống Nhất do bà Trần Thị Kim Yến làm chủ đang xẻ thịt để đưa đi tiêu thụ nhiều con heo chết được giấu trong nhà vệ sinh.     

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.