Phản đối thuế chống bán phá giá với cá tra và basa VN của Mỹ

31/01/2015 08:39 GMT+7

Hiệp hội Cá tra VN vừa gửi thông cáo báo chí phản đối kết quả áp thuế chống bán phá giá lần thứ 10 của Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đối với sản phẩm phi lê cá tra, basa đông lạnh VN vào Mỹ.

Hiệp hội Cá tra VN vừa gửi thông cáo báo chí phản đối kết quả áp thuế chống bán phá giá lần thứ 10 của Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đối với sản phẩm phi lê cá tra, basa đông lạnh VN vào Mỹ.
Trước đó, DOC đã công bố kết quả rà soát hành chính lần thứ 10, 2 sản phẩm phi lê cá tra, basa VN vào Mỹ và áp mức thuế chống bán phá giá cho doanh nghiệp (DN) VN là 0,97 USD/kg, DN không được liệt kê trong danh sách là 2,39 USD/kg. Quan điểm của Hiệp hội Cá tra VN là: DN VN không bán phá giá 2 sản phẩm này tại thị trường Mỹ.
Việc DOC chọn Indonesia làm nước thay thế để tính biên độ phá giá và áp mức thuế chống bán phá giá do VN bị xem là nền kinh tế phi thị trường là không công bằng đối với VN. Bởi Indonesia là một quốc gia có nền kinh tế phát triển hơn VN và cách nuôi cá tra, basa tại Indonesia cũng không tương ứng với cách nuôi cá của VN. Hiệp hội Cá tra VN cũng kiến nghị DOC, Ủy ban Điều tra chống bán phá giá Mỹ và Quốc hội Mỹ xem xét bỏ áp dụng thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm phi lê cá basa và cá tra VN.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.