Phải loại bỏ thủy điện không đảm bảo môi trường

09/09/2011 02:05 GMT+7

Tại hội thảo “Tư vấn phản biện quy hoạch thủy lợi, thủy điện khu vực miền Trung" tổ chức ngày 8.9 ở Đà Nẵng, nhiều nhà khoa học nhận định nguyên nhân khiến thiệt hại do thiên tai hằng năm ở các tỉnh miền Trung rất lớn là do biến đổi khí hậu, việc xây dựng và vận hành các hồ thủy điện, hồ thủy lợi chưa đồng bộ, nạn phá rừng…

Tổng cục Thủy lợi nhận định các dự án quy hoạch thủy điện do các đơn vị thuộc Bộ Công thương thực hiện vẫn mang nặng tính chuyên ngành, chú trọng về phát điện là chính chứ chưa tính đến điều tiết nước cho vùng hạ lưu. Bên cạnh đó là tình trạng các tỉnh mạnh ai nấy làm quy hoạch thủy điện, có cả công trình nằm trong các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia… Các hồ thủy điện chỉ quan tâm đến dung tích phòng lũ cho bản thân công trình, không có dung tích phòng lũ cho hạ du. Một nguyên nhân khác gây lũ lớn, theo ông Đào Minh Hường - Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ngãi, là do nhiều công trình giao thông đã trở thành những bờ đê ngăn không cho lũ thoát, làm cho tình trạng ngập úng kéo dài nhiều ngày.

Để giảm thiệt hại cho các tỉnh miền Trung, nhiều ý kiến cho rằng, cần rà soát quy hoạch thủy điện các lưu vực sông, dứt khoát loại bỏ những công trình không đảm bảo môi trường và xâm hại đến bảo tồn rừng đặc dụng...

H.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.