Nông dân Trung Quốc trắng tay trên sàn chứng khoán

29/07/2015 15:32 GMT+7

(TNO) Yang Cheng, một nông dân ở thị trấn hẻo lánh phía tây nam Trung Quốc đang ngóng chờ vào các biện pháp 'giải cứu' từ chính phủ. Ông vừa mất trắng số tiền tiết kiệm cả đời mình và người thân trên sàn chứng khoán.

(TNO) Yang Cheng, một nông dân ở thị trấn hẻo lánh phía tây nam Trung Quốc đang ngóng chờ vào các biện pháp 'giải cứu' từ chính phủ. Ông vừa mất trắng số tiền tiết kiệm cả đời mình và người thân trên sàn chứng khoán.

Nông dân Yang Cheng cho hay ông đang tuyệt vọng - Ảnh chụp màn hình trang CNBC
Theo CNBC hôm nay 29.7, các nhà đầu tư nhỏ lẻ trên khắp Đại lục đang chờ đợi chính phủ can thiệp vào thị trường, mua thêm cổ phiếu. Song rất nhiều người hiện đang cạn dần hi vọng.
Yang Cheng, một nông dân sống tại thị trấn Phàn Chi Hoa xa xôi của tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), là một trong số các công dân Đại lục bắt đầu mua cổ phiếu sau khi Bắc Kinh đẩy mạnh việc đầu tư cổ phiếu như một phần trong kế hoạch mở rộng kinh tế đất nước.
Yang Cheng chơi chứng khoán từ năm 2008. “Khi thị trường leo đến 4.000 điểm, tôi đã nhận ra những rủi ro là khá cao. Tuy nhiên, dư luận về các chính sách của chính phủ đã ảnh hưởng đến quyết định của tôi”, ông Cheng nói với CNBC.
Cheng đổ số tiền tiết kiệm cả đời mình và tiền từ người thân của ông vào cổ phiếu của một công ty khai thác khoáng sản địa phương. 164.000 USD của ông đã mất trắng.
Không những vậy, người môi giới của ông Cheng còn thuyết phục ông vay mượn hơn 1 triệu USD để mua cổ phiếu ký quỹ. Hiện tại, Cheng nợ gần như toàn bộ số tiền từng đem đi đầu tư, sau khi thanh khoản danh mục của mình.
Giấc mơ khá giả đã tan biến. Giống như nhiều người khác, ông Cheng đến văn phòng Cơ quan quản lý thị trường chứng khoán ở Bắc Kinh để tìm kiếm sự giúp đỡ. Thế nhưng, ông bị từ chối.
“Tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi đã tin tưởng vào chính phủ quá nhiều. Tôi sẽ không bao giờ đụng vào cổ phiếu lần nữa”, ông Cheng nói.
Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc cuối ngày 28.7 cho biết rằng chính phủ sẽ tăng mua cổ phiếu trong nỗ lực hỗ trợ thị trường chứng khoán. Ngân hàng trung ương thì bơm tiếp tiền mặt vào thị trường tiền tệ và úp mở về khả năng tiếp tục nới lỏng tiền tệ.
CNBC cho hay Yang Cheng không phải là nhà đầu tư duy nhất lâm vào khó khăn khi thị trường chứng khoán biến động. Trang Business Insider cũng đưa tin giới đầu tư nước này hiện “mắc kẹt” trên sàn chứng khoán.
Bà Zhu, một trong hàng triệu nhà đầu tư nhỏ lẻ Trung Quốc, nói: “Tôi sẽ bán tất cả cổ phiếu tôi nắm ngay ngày mai nếu có cơ hội. Tôi khá chắc rằng chính quyền sẽ không đến cứu chúng tôi, và tình hình sẽ còn tệ hơn”.
Bắc Kinh đang đối mặt với một khó khăn nan giải. Mỗi lần chính phủ đẩy giá cổ phiếu lên thành công, một “đội quân nhà đầu tư nhỏ lẻ” lại tràn vào xoay ngược tình thế, khiến niềm tin của thị trường hao hụt. Các nhà đầu tư nhỏ lẻ thực hiện đến 80% giao dịch trên sàn chứng khoán Đại lục, vì thế, Bắc Kinh sẽ phải mất nhiều thời gian để bình ổn chứng khoán nước này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.