Nợ chồng chất, nhà máy Nga lấy gạch trả lương công nhân

11/09/2015 13:02 GMT+7

(TNO) 900.000 rúp được quy đổi ra thành... gạch để trả lương cho công nhân. Đây là chuyện xảy ra tại một nhà máy ở Nga, trong bối cảnh nền kinh tế nước này trên đà suy thoái vì giá dầu và giá trị đồng rúp giảm.

(TNO) 900.000 rúp được quy đổi ra thành... gạch để trả lương cho công nhân. Đây là chuyện xảy ra tại một nhà máy ở Nga, trong bối cảnh nền kinh tế nước này trên đà suy thoái vì giá dầu và giá trị đồng rúp giảm.

Một nhà máy Nga phải lấy gạch thay tiền trả lương cho nhân công - Ảnh: Reuters
Theo Russia Today, một nhà máy vật liệu xây dựng ở thành phố Tula (Nga) vừa phải trả công cho người lao động bằng gạch, do không có khả năng chi trả tiền lương.
Nhà máy này hiện còn nợ người lao động 4,4 triệu rúp (RUB), tương đương 64.000 USD, tiền lương chưa thanh toán.
“Đến nay, chúng tôi đã phải trả 900.000 RUB, khoảng 13.000 USD, tiền lương cho nhân viên bằng những viên gạch. Chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác, tài khoản công ty đã bị khóa”, giám đốc điều hành nhà máy cho biết.
14 năm trước đây, nhà máy đã được mua lại với một kế hoạch hiện đại hóa cơ sở sản xuất. Song bây giờ họ phải đối mặt với khoản nợ khổng lồ 47 triệu RUB, tương đương 690.000 USD.
Giám đốc điều hành nhà máy giải thích: “Nhà máy không đủ khả năng chi trả lương vì chúng tôi vẫn sản xuất gạch bình thường từ đầu năm nhưng không được nhận bất kỳ khoản tiền mặt nào do phải trả nợ”.
Các cơ quan chức năng của Nga đang tiến hành các biện pháp để cho nhà máy này phá sản theo luật định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.