Nhiều mặt hàng xuất khẩu tiếp tục giảm giá

08/03/2013 02:52 GMT+7

Theo Bộ Công thương, so với cùng kỳ, giá bình quân của hầu hết mặt hàng xuất khẩu đều giảm và lượng tăng, cụ thể: nhân điều giảm 16,7%, tăng 27,1%; hạt tiêu giảm 3,2%, tăng 83,5%; gạo giảm 13,6%, tăng trên 20%; than đá giảm 26,7%, tăng 18,8%; dầu thô giảm 3,7%, tăng 30,4%; xăng dầu các loại giảm 5,8%, tăng 30,4%; sắt thép các loại giảm 10,6%, tăng 32,0%...

Theo ông Trần Thanh Hải, Phó vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), hiện nay Việt Nam xuất siêu chủ yếu dựa vào các doanh nghiệp nước ngoài, còn doanh nghiệp trong nước chủ yếu vẫn nhập siêu. Với tình trạng như hiện nay, cơ cấu xuất khẩu của các doanh nghiệp nước ngoài sẽ chiếm tỷ trọng ngày càng cao hơn và chúng ta đang rơi vào tình trạng “xuất khẩu giùm” nước khác.

Chí Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.