Nhiều cơ hội vào thị trường Nga

12/05/2012 03:01 GMT+7

Hôm 11.5, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo xúc tiến đầu tư thương mại Hà Nội - Moscow. Nga được đánh giá là một thị trường quan trọng của Việt Nam với tổng dân số trên 140 triệu người, tổng sản phẩm quốc nội đạt 1.500 tỉ USD và thu nhập bình quân đầu người đạt gần 12.000 USD/năm.

Năm 2011, kim ngạch thương mại Việt-Nga đạt 2,12 tỉ USD, trong đó, xuất khẩu đạt 1,38 tỉ USD, tăng 66,2% so với năm 2010 và trở thành năm đầu tiên Việt Nam xuất siêu sang Nga. Gần đây hai nước đã đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức 5 tỉ USD vào năm 2013.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến nhận định, thương mại Việt -Nga đang có những thuận lợi rất đáng kể khi Nga chính thức gia nhập WTO hồi 12.2011. Trong cam kết của Nga về lộ trình giảm thuế nhập khẩu, có nhóm hàng nông sản, thủy sản, may mặc, giày da là những nhóm hàng thế mạnh trong cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam sang Nga. Hiện Nga còn là thành viên của Liên minh hải quan Nga - Belarus -Kazakhstan, vốn đang đàm phán về Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Việt Nam.

Tại hội thảo, TP.Hà Nội đã giới thiệu dự án Trung tâm văn hóa, thương mại và khách sạn Hà Nội - Moscow. Đây là công trình hợp tác giữa hai thành phố Hà Nội và Moscow. Dự án có tổng số vốn trên 200 triệu USD, được xây dựng trên khu đất 4,9 ha nằm tại Km 94 đường vành đai MKAD, thuộc Q.Đông Bắc, Moscow, dự kiến hoàn thành vào 5.2013.

Ng.Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.